SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

HLV Tan Cheng Hoe: 'Cầu thủ Malaysia run rẩy khi tiếp cận vòng 16m50 của Việt Nam'

21:58, 16/11/2018
HLV Tan Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ Malaysia đã đánh mất sự tự tin và bình tĩnh sau khi Công Phượng ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Thực tế, ĐT Malaysia là đội nhập cuộc tốt hơn và có khá nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý trong khoảng 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi sau bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng ở phút 12. 

Dù thua trận nhưng HLV Tan Cheng Hoe lại không tỏ ra quá thất vọng. HLV trưởng của ĐT Malaysia cho rằng bàn thắng từ sớm của Công Phượng đã ảnh hưởng đến tâm lí của ĐT Malaysia: "Cả 4 sự thay đổi hôm nay của ĐT Malaysia đều chơi khá ổn. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ không được tốt, không được bình tĩnh và có những sự run rẩy khi xâm nhập vòng 16m50".

"Chúng tôi đã tìm hiểu và biết Việt Nam có khả năng tổ chức tấn công rất nhanh ở 1/3 sân đối phương. Khi chúng tôi mắc lỗi ở khu vực phòng ngự thì Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi. Thực ra trận này đội tôi chơi tốt hơn 2 trận trước, nhưng có 1 vài tình huống xảy ra dẫn đến kết quả không tốt. Malaysia đã để thua sớm và đã đánh mất thế trận. Vấn đề của chúng tôi là chuyển trạng thái kém, chuyền quyết định không tốt. Dù sao tôi vẫn hài lòng và hi vọng sẽ rút ra những bài học sau trận đấu này".

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Ở trận này, các khán đài của SVĐ Mỹ Đình gần như đã được lấp kín. Thậm chí, pháo sáng đã được đốt sau 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức khiến lực lượng an ninh phải can thiệp rất vất vả. Dù phải thi đấu với sức ép như vậy nhưng HLV Tan Cheng Hoe lại cho rằng đó là động lực để các học trò của ông thi đấu tốt hơn.

"Thực ra sự hiện diện của đông khán giả là động lực cho cầu thủ Malaysia. Ở Malaysia, chúng tôi cũng chơi ở sân bóng đông CĐV thế này và cầu thủ của tôi hôm nay đã kiểm soát tâm lý rất tốt. Còn tất nhiên khi những sai lầm xảy đến thì cầu thủ Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi".

HLV Tan Cheng Hoe: Cầu thủ Malaysia run rẩy khi tiếp cận vòng 16m50 của Việt Nam
Lực lượng an ninh lập tức có mặt để dập pháo sáng (Ảnh: Linh Miêu)

Cuối cùng, khi được hỏi về trận đấu quyết định gặp Myanmar, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Về cơ bản, tôi nghĩ lối chơi của tôi lựa chọn là lối đá đẹp mắt. Có điều ĐT Malaysia sẽ phải cải thiện khả năng khi tiếp cận 1/3 sân đối phương, đó là vấn đề duy nhất của Malaysia".

Sau trận thua này, dù có được 6 điểm như ĐT Việt Nam hay ĐT Myanmar nhưng ĐT Malaysia đã tụt xuống vị trí thứ 3 và đánh mất quyền tự quyết.

HLV Tan Cheng Hoe: Cầu thủ Malaysia run rẩy khi tiếp cận vòng 16m50 của Việt Nam
Cục diện hiện tại của bảng A AFF Cup 2018

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.