SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

HLV Malaysia: 'Chúng tôi đang phải đối diện với một ngọn núi'

09:21, 14/12/2018
HLV trưởng Tan Cheng Hoe thừa nhận việc đá trên sân Mỹ Đình giống như phải leo qua một ngọn núi.

Việc bị cầm hòa 2-2 trên sân nhà ở lượt đi là một bất lợi cho Malaysia khi họ phải đá lượt về trên sân Mỹ Đình. HLV Tang Cheng Hoe thừa nhận, đó là một thử thách rất lớn dành cho ông và các học trò.

“Chúng tôi đang phải đối diện với một quả núi ở Hà Nội. Tất nhiên, cơ hội vẫn còn khi chúng tôi không thua trận ở lượt đi. Nhưng để tận dụng được cơ hội ấy, các cầu thủ sẽ phải chơi với 100% sức lực của mình.

HLV Malaysia: Chúng tôi đang phải đối diện với một ngọn núi
HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia e nghại khi phải thi đấu tại Mỹ Đình

"Các cầu thủ cần phải được chuẩn bị tốt cả về mặt tâm lý lẫn thể chất”, HLV Tan Cheng Hoe trả lời trên tờ New Strait Times của Malaysia vào ngày hôm qua.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 50 tuổi còn cho biết thêm chìa khóa để giành chiến thắng tại Hà Nội sẽ phải ghi bàn sớm. "Chúng tôi cần những bàn thắng sớm để có thể tự tin hơn trong suốt trận đấu. Mọi cầu thủ chỉ cần thi đấu hết sức tập trung và giảm thiểu sai lầm".

Còn nhớ là tại bán kết AFF 2014, Malaysia để thua Việt Nam với tỷ số 2-1 nhưng đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 5-3.

Trước đó, vào năm 2010, Malaysia đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà và hòa 0-0 ở màn tái diễn ra cũng tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, theo New Strait Times thì mọi thứ đã khác ở thời điểm này khi Việt Nam đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của Park Hang Seo gây được tiếng vang lớn sau những thành công ở giải U23 châu Á và ASIAD.

Bảo Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.