SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn 'bài tủ' với phóng viên Việt Nam

21:15, 19/11/2018
Khác với ĐT Việt Nam, buổi tập cuối cùng của ĐT Myanmar được HLV Antoine Hey mở cửa tự do và để cho phóng viên thoải mái tác nghiệp trong toàn bộ thời lượng 60 phút.
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
ĐT Myanmar có mặt tại sân Thuwunna vào lúc 18h45 (giờ địa phương), chỉ 15 phút sau khi ĐT Việt Nam kết thúc buổi tập làm quen với SVĐ sẽ diễn ra trận đấu vào ngày mai
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Trái với dự tính về việc phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu, HLV Antoine Hey bất ngờ mở cửa buổi tập. Dường như vị chiến lược gia 48 tuổi này không hề lo lắng về việc bị lộ bài, đặc biệt sau khi ông phát biểu trong buổi họp báo chiều nay rằng đã có kế hoạch để đánh bại ĐT Việt Nam
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Sau khi thực hiện 2 vòng chạy quanh sân và các bài khởi động, toàn đội Myanmar được chia thành 3 nhóm nhỏ và chơi đá bóng ma
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Nhìn chung, bầu không khí tập luyện của đội chủ nhà trước ngày ra trận vô cùng thoải mái. Không có bất cứ dấu hiệu căng thẳng hay gặp áp lực gì đối với toàn bộ các cầu thủ
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Thậm chí còn xuất hiện một số tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết khi các cầu thủ quá "say bóng"
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Sau khoảng 20 phút chơi đá ma, HLV Antoine Hey cho các cầu thủ chia thành hai bên và tiến hành thi đấu trong phạm vi nửa sân
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Ở bài tập này, HLV người Đức yêu cầu các học trò chỉ được thực hiện tối đa 2 chạm và chủ yếu thực hiện các bài đánh biên và căng ngang tầm thấp vào trong. Đây sẽ sẽ là miếng đánh mà hàng phòng ngự 3 người của ĐT Việt Nam sẽ phải hết sức lưu ý, khi đối phương có ý đồ muốn tận dụng khoảng trống ở hai biên để chơi phản công với tốc độ cao.
HLV Antoine Hey tự tin cho Myanmar tập mở, phô diễn bài tủ với phóng viên Việt Nam
Buổi tập của ĐT Myanmar kết thúc vào lúc 19h45 và toàn đội rời sân Thuwunna để về khách sạn. Sự tự tin là điều thấy rõ sau buổi tập cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu then chốt với Việt Nam vào lúc 18h00 tói mai (18h30 giờ Việt Nam)

Ảnh: Linh Miêu

Âu Bằng - Từ Yangon, Myanmar

Tin khác

Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.