SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hai đối tượng cướp tài sản của nữ phóng viên ở Hà Nội đã bị bắt giữ

06:37, 08/08/2018
(SHTT) - Ngày 7/8, Công an TX Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của nữ phóng viên trên địa bàn.

 Sau gần 10 ngày điều tra, vào ngày 7/8, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của nữ phóng viên là Dương Thế Anh (SN 1986), trú tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994), trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) về hành vi "Cướp giật tài sản".

anh_doi

Nguyễn Mạnh Cường (Trái) và Dương Thế Anh (Phải).

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 24/7, khi di chuyển đến Km45 trên QL32, hướng đi Ba Vì, chị Giang Thùy Linh (SN 1990), trú tại thôn Đường Lâm, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát xe, giật chiếc túi xách. Do trời tối, đường lại vắng nên Linh không nhớ được đối tượng, phương tiện của các đối tượng.

Theo khai báo, Tổng giá trị tài sản chị Linh bị cướp lên tới khoảng 80 triệu đồng gồm có 1 máy tính xách tay, 2 máy điện thoại di động SamSung, 4 chiếc nhẫn vàng ta 9999 tương đương 1,4 cây vàng và một số giấy tờ. 

Ngay sau khi được báo cáo về sự việc, Công an TX Sơn Tây nhanh chóng rà soát, khoanh vùng đối tượng. Ngày 1/8, Cường tiếp tục gây ra vụ cướp khác và bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ.

Ngày 3/8, từ manh mối có được, cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Dương Thế Anh lên làm việc. Sau thời gian tra hỏi, nghi phạm 32 tuổi đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản và khai ra đồng bọn trong vụ án là Nguyễn Mạnh Cường. 

tang_vat_2

Các tang chứng trong vụ cướp giật.  

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương Thế Anh khai nhận, tối 24/7, anh ta và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường chạy chiếc xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29K9 - 6984 chở Thế Anh, còn Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật.

Sau khi cướp được túi xách của chị Linh, toàn bộ giấy tờ bị các đối tượng vứt bỏ, số vàng đem bán tại huyện Đan Phượng lấy 48 triệu đồng và cùng chia nhau mỗi người sử dụng 1 chiếc điện thoại.

Được biết, đối tượng Cường đã từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai An (t/h)

Tin khác

Tin tức 8 phút trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.