SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Vừa trộm được xe máy 30 phút, đối tượng bị 141 bắt giữ

14:28, 31/07/2017
(SHTT) - Vào khoảng 14h30 chiều ngày 27/7 vừa qua, đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan công an bước đầu được xác định có 3 tiền án, trong đó 2 trộm cắp tài sản và 1 tiền án tội tàng trữ ma túy.

Theo đó vào khoảng 14h30 chiều ngày 27/7, Tổ công tác Y3/141 do Đại uý Phạm Văn Chiến, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tài đường Tây Sơn - Chùa Bộc phát hiện một đối tượng đi xe máy honda Was mang BKS: 29E2- 260.01 lưu thông theo hướng  Ngã Tư Sở- Chùa Bộc vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh với mình, đối tượng đã quay xe bỏ chạy, nhưng chỉ sau vài phút đã bị các trính sát trong tổ bắt giữ và đưa về chốt kiểm tra.

Tại chốt, cảnh sát phát hiện ổ khoá xe máy đối tượng đang đi bị đục khoét, tiếp tục kiểm tra trong cốp và túi xách của đối tượng, cảnh sát thu giữ được bình xịt cay, van thủy lực phá khoá và một dao phóng lợn.

142

Đối tượng Phạm Anh Tuấn và tang vật bị thu giữ. 

Nghi do chiếc xe này có dấu hiệu là xe đối tượng ăn cắp, lực lượng chức năng đã xác minh nhanh qua đường dây nóng của Công an Hà Nội, kết quả xác minh xe máy BKS: 29E2- 260.01 người đứng tên trên đăng kí là Bùi Xuân Tùng (ở 14/306/1 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Hà Nội).

CSGT tiếp tục xác minh qua công an phường Ngã Tư Sở được biết, anh Tùng mới bị trộm mất xe khoảng 20 phút trước đó.

Đại uý Phạm Văn Chiến, Đội phó Đội CSGT số 3, tổ trưởng tổ Y3/141 Công an TP Hà Nội cho biết đối tượng là Phạm Anh Tuấn (SN 1978, ở 94 Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng Tuấn có 3 tiền án, trong đó 2 trộm cắt tài sản và 1 tiền án tội tàng trữ ma tuý.

Đặc biệt đối tượng Tuấn mới ra tù về và “ngựa quen đường cũ” đối tượng Tuấn tiếp tục ăn cắp.

Hiện chiếc xe ăn cắp và đối tượng được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa thụ lý giải quyết.

Bình Khanh (t/h)

Tin khác

Pháp luật 6 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.