SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm cần xem xét phương án đền bù thỏa đáng cho người dân ở Phú Đô

11:10, 05/01/2019
(SHTT) - Ông Nguyễn Viết Thành (trú tại tổ 4, phường Phú Đô) có đơn gửi cơ quan chức năng, đề nghị UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cần xem xét khách quan, toàn diện vụ việc, đảm bảo cho quyền và lợi ích cho gia đình ông xung quanh việc cưỡng chế các công trình xây dựng tại khu vực hồ Quán.

Theo trình bày trong đơn của ông Thành, năm 1985, theo chính sách của Hợp tác xã nông nghiệp, gia đình ông đã đổi phần diện tích đất ruộng của gia đình đang canh tác lấy phần diện tích hồ Quán để thả cá. Trong quá trình quản lý, sử dụng, những người than trong gia đình đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của để tôn tạo hồ, trồng cây và dựng nhà tạm để tiện cho việc trông nom, chăn nuôi. “Gia đình đã cấy lúa, trồng rau, cải tạo hồ và chăn nuôi thả cá trên diện tích gần 9.000 m2 (là diện tích được chia của 4 nhân khẩu cùng với diện tích đất cấy lúa của gia đình liệt sỹ được chia thêm). Hàng năm đều đóng thuế đất đầy đủ” – trong đơn ông Thành viết.

49167895_276454369687276_6784168764091924480_n

Đơn kêu cứu của ông Thành 

Đến năm 2000, quá trình đô thị hóa phát triển cũng nhiều người trong gia đình lớn lên, lập gia đình riêng, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên bố mẹ ông Thành đã vượt đất hồ lên cho bằng mặt đường, dựng nhà tạm và cho các con mỗi người sử dụng một ô để bán hàng nhằm tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

“Chiếu theo điều 75 Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 nhưng đã sử dụng ổn định từ trước 01/07/2004 không vi phạm pháp luật về đất đai thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – trong đơn ông Thành viện dẫn và đặt câu hỏi vì sao gia đình ông không được áp dụng quy định của luật này để được cấp và khi thu hồi không được bồi thường?

Cho đến ngày 19/12/2018, gia đình ông bất ngờ nhận được Thông báo số 1407/TB-UBND ngày 19/12/2018 của UBND phường Phú Đô "về việc di chuyển các công trình xây dựng vi phạm tại khu vực ven hồ Quán để thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả". Theo thông báo này thì UBND phường Phú Đô sẽ tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với toàn bộ các công trình vi phạm tại khu vực ven hồ Quán vào ngày 4/1/2019.  Yêu cầu, các hộ gia đình, cá nhân có tài sản, vật dụng trên công trình vi phạm tại khu vực ven hồ Quán tự tháo dỡ, di chuyển trước ngày 04/1/2019. Trường hợp các hộ gia đình cá nhân không thực hiện, UBND phường sẽ tiến hành thực hiện cưỡng chế theo quy định.

49637488_991202647755382_119779559779336192_n

Ông Thành đề nghị UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cần xem xét khách quan, toàn diện vụ việc, đảm bảo cho quyền và lợi ích cho gia đình ông. 

Trước sự việc trên, ông Thành cho biết, mặc dù trước đây UBND xã Mễ Trì cũ đã ban hành các văn bản và quyết định cưỡng chế đối với công trình nhà tạm của ông. Tuy nhiên, việc tiến hành tổ chức cưỡng chế công trình nhà tạm của gia đình ông vào ngày 04/1/2019 vẫn có nhiều điều băn khoăn, bởi diện tích đất trên được gia đình sử dụng ổn định trước 15/10/1993. Trong khi khu vực hồ không có quy hoạch triển khai dự án nào, cũng không có việc gia đình được mời lên bàn bạc giải quyết việc thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Cho rằng việc cưỡng chế, thu hồi mà chưa thỏa thuận đền bù sẽ đẩy gia đình vào hoàn cảnh khốn khó, không có nơi ở, công ăn việc làm, nên ông Thành đề nghị UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cần xem xét khách quan, toàn diện vụ việc, đảm bảo cho quyền và lợi ích cho gia đình ông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin này trong bài viết tiếp theo!

Nhóm PVPL

Tin khác

Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Ủy ban Châu Âu cho biết, cuộc điều tra đối với Alphabet được mở ra do tập đoàn này không tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) khi đưa ra những chỉ đạo trong Google Play và tự ưu tiên hiển thị trên Google Tìm kiếm. Ngoài ra, EU cũng tiến hành điều tra tương tự với Meta và Apple.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Cục An toàn Thông tin (Bộ TT-TT) cho biết bên cạnh các hình thức lừa đảo xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam, gần đây đã đã xuất hiện chiến dịch lừa đảo quốc tế có khả năng ảnh hưởng tới người dùng Việt.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng dịp cao điểm quyết toán thuế, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình thức giả mạo cán bộ thuế , cơ quan thuế để thực hiện hành vi chiếm đoạn tài sản.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...