SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Bé trai nhập viện vì gạch ốp cửa thang máy rơi trúng đầu

06:46, 21/05/2018
(SHTT) - Khi đang chơi tại khu vực cửa thang máy, hai bé trai 9 và 10 tuổi bị gạch ốp cửa thang máy rơi trúng đầu khiến một bé phải nhập viện.

Chiều tối 19/5, khi 3 trẻ em đang chơi đùa gần khu vực thang máy của chung cư HHB, Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) thì bất ngờ lớp gạch ốp trên trần rơi xuống. 

mot-tre-em-nhap-vien-vi-bi-gach-op-cua-thang-may-roi-trung-dau-dspl-20-5-2018 (1)

Lớp gạch ốp trước cửa thang máy bị bong tróc. Ảnh: Zing.vn

Gạch rơi trúng đầu hai bé trai 9 và 10 tuổi. Bé lớn bị sưng đầu và xây xát nhẹ, em 9 tuổi bị rách đỉnh đầu, vết thương khá sâu, dài khoảng 4 cm và mất nhiều máu nên phải nhập viện để khâu.

Một người thân của bé trai cho biết, mảng gạch tự rơi mà không có bất kỳ lực tác động nào.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Công Thoan, Trưởng Ban quản trị chung cư Tân Tây Đô xác nhận có sự việc trên. 

Theo ông Thoan, sau khi xảy ra vụ việc, ban quản trị tòa nhà đã có báo cáo nhanh về nguyên nhân vụ việc, tình hình sức khỏe của cháu bé. 

"Sáng nay tôi đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi cháu, gia đình cho biết sức khỏe cháu Đ. hiện đã ổn định, có thể nô đùa cùng bạn bè.

Tôi đã chỉ đạo phòng chức năng rà soát toàn bộ hệ thống tòa nhà, đặc biệt là gạch ốp tường ở các thang máy để kiểm tra chất lượng rồi báo với chủ đầu tư sớm sửa chữa, khắc phục" - lời ông Thoan. 

Được biết, chung cư HHB từng bị người dân phản ánh rất nhiều về chất lượng công trình và điều kiện sống được cho là không tốt. Thang máy của chung cư này từng rơi tự do khi đang hoạt động khiến 2 mẹ con kẹt bên trong. Cùng với đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp, nguồn nước sinh hoạt cũng không được đảm bảo. 

Linh San (t/h)

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 14 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 14 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.