SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Giá xăng A92 thế giới lên mức cao nhất 3 tháng qua

10:13, 08/08/2012
Ảnh hưởng từ sự hạn chế nguồn cung cùng kỳ vọng của các nhà đầu tư, giá dầu thô thế giới tiếp tục đứng ở mức cao. Diễn biến này khiến giá xăng A92 thế giới không ngừng leo thang và hiện đã ở mức cao nhất gần 3 tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/8, hợp đồng dầu thô Brent trên thị trường London nhanh chóng vượt qua mốc 110 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5 đồ thị giá vượt qua ngưỡng này. Cùng lúc đó trên thị trường Mỹ, dầu thô ngọt nhẹ tại New York cũng bật mạnh 1,3% ngay sau khi mở cửa, lên trên 93 USD/thùng.  

“Thị trường dầu mỏ đang được thúc đẩy bởi nhận định thị trường đang thiếu hụt, những tuyên tuyên bố gần đây của chủ tịch ngân hàng châu Âu ECB Draghi và những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông”, Guy Wolf nhà chiến lược vĩ mô tại công ty Marex Spectron ở London nhận định. “Chúng tôi đã thấy sự giảm đáng kể dầu dự trữ tại Mỹ thời gian gần đây, vậy nên khi mùa mưa bão tới gần, thị trường sẽ cực kỳ căng thẳng”.

 Trong khi đó kỳ vọng vào việc Mỹ và Trung Quốc có thể tung ra các gói kích thích kinh tế càng khiến các nhà đầu tư trên thị trường dầu lạc quan. “Hiện tâm lý chấp nhận rủi ro đã trở lại thị trường”, nhà phân tích Eugen Weinberg của ngân hàng Đức Commerzbank nhận xét. “Thị trường đang đợi thêm một vài sự khẳng định về xu hướng tích cực. Hiện kỳ vọng đang rất thấp đến mức ít khả năng sẽ có thêm những sụt giảm bất ngờ”.

 Tại Biển Bắc, sản lượng dầu dự kiến sẽ sụt giảm mạnh trong tháng 9 do hoạt động bảo dưỡng cộng với sự sụt giảm sản lượng tự nhiên. Ngoài ra việc Iran bị cấm vận xuất khẩu dầu mỏ trong khi hoạt động xuất khẩu dầu tại Kirkuk của Iraq, nguồn thay thế cho Iran vẫn chưa thể thực hiện khiến nguồn cung thêm thiếu hụt.

 “Tin tức về việc sản lượng tại Biển Bắc xuống mức thấp kỷ lục đã khiến dầu Brent tăng nhanh sau khi mở cửa và nó đã tác động tới tâm lý chung của thị trường”, John Kilduff, chuyên gia của Again Capital LLC tại New York nhận định. “Bên cạnh đó nhận định của chủ tịch Fed tại Boston rằng ông ủng hộ việc tăng cường mua trái phiếu khiến hy vọng Fed tung ra thêm các gói kích thích lại sống dậy”.

 Trước những diễn biến trên của thị trường dầu thô thế giới, giá xăng A92 giao ngay tại Singapore tiếp tục tăng mạnh. Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ riêng trong phiên ngày 7/8, mỗi thùng xăng đã tăng giá thêm 1,85 USD, tương đương 1,53%, lên 122,45 USD/thùng.

 Đây cũng là lần đầu tiên giá xăng A92 thế giới vượt mốc 120 USD/thùng trong vòng gần 3 tháng qua. Lần gần nhất đồ thị giá vượt qua ngưỡng ngày là vào ngày 11/5. Khi đó mỗi thùng xăng A92 được giao dịch ở mức 120,25 USD/thùng. Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần từ đầu tháng 8 đến nay, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đã tăng 4,7%.

 Đáng chú ý là theo thông tin từ Reuters ngày 7/8, thị trường xăng dầu châu Á đang khá căng thẳng về nguồn cung do một số nhà máy trong khu vực tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng hoặc sửa chữa. 
 
Trong bối cảnh đó việc 2 doanh nghiệp đầu mối của Việt Nam là Tổng công ty dầu (PV Oil) và công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) bất ngờ chào mua khối lượng khá lớn xăng A92 và A95 khiến thị trường rộ lên tin đồn rằng nguồn cung trong nước đang thiếu hụt. Và do vậy giá xăng thế giới càng đứng ở mức cao. Nguy cơ tăng giá xăng bán lẻ trong nước một lần nữa lại xuất hiện dù giá xăng vừa được điều chỉnh tăng 900 đồng hôm 1/8.

 

Tin khác

Kinh tế 9 giờ trước
(SHTT) - Theo phân tích của Financial Times, xe điện của Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán xe điện trên thị trường châu Âu trong năm nay, khi các thương hiệu của quốc gia này đang mở rộng dấu ấn của họ trong khu vực.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã gửi thông báo về việc tăng cường kiểm tra ớt nhập khẩu về an toàn thực phẩm...
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Xiaomi ra mắt Civi 4 Pro là điện thoại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 3 và camera mang nhãn hiệu Leica. Đây là một bản nâng cấp vượt bậc so với những mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt trước đó.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, trước diễn biến của thị trường vàng thế giới và trong nước, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành tuyên truyền, rà soát 127 điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia công, chế tác và kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh.