SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng xuống sát 47 triệu đồng

10:18, 18/10/2012
Thị trường lại đi xuống sau một ngày tăng giá vào hôm qua. Lực mua vàng phục hồi trong khi lượng người đi bán giảm mạnh.

Mở cửa sáng thứ năm, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 46,95 - 47,05 triệu đồng mỗi lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá thu mua giữ nguyên trong khi bán ra mất 70.000 đồng. Đến 9h19 sáng nay, niêm yết tiếp tục giảm nhẹ 10.000 đồng ở mỗi chiều, xuống 46,94 - 47,04 triệu đồng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng SJC đang được niêm yết bán ở 47,03 triệu đồng. Giá thu mua tại đây thấp hơn 200.000 đồng so với bán ra. Vàng trong nước quay đầu đi xuống sau khi phục hồi lên gần 47,2 triệu đồng vào sáng thứ tư.  

Hôm qua, thị trường trong nước chứng kiến lực mua của khách hàng tăng khá mạnh sau nhiều ngày ảm đạm. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết, khối lượng giao dịch bán ra trên toàn hệ thống tăng gấp 3 lần khối lượng thu mua vào từ khách. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cho biết họ đi mua vì lo ngại giá vàng sẽ còn tăng.

Còn trên thị trường quốc tế, giá ít thay đổi do nhà đầu tư đang hướng về thông tin kinh tế quan trọng từ Trung Quốc và châu Âu. Tính đến 9h28 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1,749,50 USD, mất 0,4 USD so với mở cửa.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc gây thất vọng vì chỉ ở mức 7,4%, thấp hơn dự báo và cũng thấp hơn con số 7,6% của quý trước đó. Còn tại châu Âu, thị trường vẫn đang ngóng kết quả cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, nhất là trong bối cảnh Tây Ban Nha có thể phải xin cứu trợ để cứu nền kinh tế. Từ Mỹ, thị trường bất động sản tiếp tục có dấu hiệu phục hồi. Số lượng nhà xây mới trong tháng 9 tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm qua.  

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.