SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng giảm còn 47,8 triệu đồng

10:23, 03/10/2012
 Mỗi lượng vàng mất trên dưới 50.000 sáng nay, sau khi quốc tế vừa có phiên giảm nhẹ. Tuy nhiên niêm yết bán vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 47,62 - 47,80 triệu đồng. So với cao điểm chiều qua, giá hạ nhiệt nhẹ từ 40.000 đến 80.000 đồng mỗi lượng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng miếng SJC cũng được niêm yết bán ở 47,80 triệu đồng tính đến 8h50, nhưng giá thu mua của doanh nghiệp này chỉ ở 47,50 triệu đồng một lượng.

Trước đó, thị trường vừa trải qua một ngày tăng, với chiều bán có lúc nhảy lên 47,85 triệu đồng, cao nhất kể từ 6/9 năm ngoái. Mức giá này cách không còn xa so với đỉnh cao nhất trong lịch sử ở 49 triệu đồng, lập được vào giữa tháng 8/2011.

Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, ACB, Eximbank vừa đồng loạt đẩy niêm yết bán USD lên 20.910 đồng, tăng từ 10 đến 15 đồng so với trước đó. Giá thu mua USD cũng tăng nhẹ lên 20.850 đến 20.870 đồng ăn một đôla Mỹ. Trong vòng một tuần vừa rồi, giá thu mua USD của các ngân hàng đã tăng từ 20 đến 30 đồng.

Với tỷ giá này, mỗi lượng vàng quốc tế quy ra tiền Việt đang tương đương 44,7 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước hiện ở mức cao 3,1 triệu đồng, cao nhất kể từ ngày 7/9 đến nay.  

Thị trường vàng quốc tế cũng vừa có ngày giao dịch biến động hôm qua. Trong phiên có lúc giá vọt lên mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 11 năm ngoái ở 1.791,20 USD. Tuy nhiên về cuối phiên giao dịch điện tử tại Mỹ, thị trường hạ nhiệt về gần bằng đầu ngày. Chốt ngày, giá giao ngay chỉ tăng 61 cent, lên 1.774,49 USD. Thị trường tăng vọt sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ nhắc lại cam kết sẽ nới lỏng tiền tệ kể cả khi kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

Bill Gross, người sáng lập của hãng đầu tư khổng lổ PIMCO nhận định nợ ngày càng lớn của Mỹ sẽ buộc FED phải in thêm tiền, khiến lạm phát tăng lên và đồng đôla Mỹ mất giá. Thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ bị ảnh hưởng xấu sau những động thái này, tuy nhiên vàng, dầu hay nhà đất có thể được lợi.

Lượng giao dịch trên thị trường vàng tương lai xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng do tại Trung Quốc, nhà đầu tư đang trong tuần nghỉ lễ Quốc Khánh. Ngoài ra, thị trường Ấn Độ cũng đang đóng cửa. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ vàng nhiều nhất và nhì thế giới.

Sáng nay, thị trường tại châu Á tiếp tục xuống nhẹ. Tính đến 8h48 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.773 USD mất 1,40 USD so với mở cửa. Hiện nhà đầu tư chờ đợi thông tin bảng lương phi nông nghiệp mỹ để có đánh giá về tình hình thị trường việc làm tháng vừa rồi.  

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.