SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Giá thực phẩm sau Tết Nguyên đán: Rau xanh rẻ bất ngờ, thịt bò cao ngất ngưởng

06:59, 02/02/2017
(SHTT) - Những phiên chợ đầu tiên của năm Đinh Dậu đã bắt đầu họp, nguồn thực phẩm tương đối dồi dào. Giá thành có loại rẻ như cho, có loại cao ngất ngưởng.
nhung-mat-hang-nao-du-oan-tang-gia-manh-sau-tet-nguyen-dan-hinh-2

Giá thực phẩm sau Tết Nguyên đán: Rau xanh rẻ bất ngờ, thịt bò cao ngất ngưởng. Ảnh minh họa.

Dịp Tết Đinh Dậu năm nay là thời điểm khó khăn đối với bà con nông dân, bởi từ giá thịt lợn cho đến giá rau đều ở mức thấp. Thịt lợn hơi chỉ giao động trong khoảng từ 24.000-27.000 đồng/kg. Rau hàng chục lần so với cùng thời điểm năm trước.

Chị Lan, người bán hàng rau, củ, quả tại chợ tạm 7,2 ha Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, trời nắng ấm nên các loại rau củ sinh trưởng phát triển tốt, lượng thực phẩm cung ứng dồi dào, chính là nguyên nhân dẫn đến giá rau rẻ hơn so với mọi năm. Có nhiều loại rau còn rẻ hơn cả chục lần.

So sánh với giá trước Tết: Cải bắp giá giao động từ 14.000-18.000 đồng/kg (trước Tết có giá khoảng 25.000 đồng/kg); cải thảo chỉ còn khoảng 13.000-15.000 đồng/kg (trước Tết đắt hơn từ 5.000-8.000 đồng/kg); su su khoảng 10.000 đồng/kg (trước Tết đắt gấp đôi khoảng 20.000 đồng/kg); xà lách nay chỉ từ 15.000 đồng/kg, hành củ 20.000-25.000 đồng/kg, cải ngọt 20.000 đồng/kg…(giảm nhẹ so với trước Tết)

Đối với những loại rau tăng giá: Súp lơ xanh và trắng tăng trước Tết bán với giá 10.000 thời điểm sau Tết giá đẩy lên 15.000 đồng/cây, riêng súp lơ xanh có nơi bán 20.000 đồng/cây. Su hào, cần tây, tỏi tây... đều biến động theo chiều hướng tăng từ 10-15% so với những ngày giáp Tết. Tại các chợ nội thành, giá chanh, ớt và các loại gia vị cũng đắt hơn ngày thường từ 1.000-2.000 đồng. Có những địa điểm chanh bán từ 3.000-5000 đồng/quả.

Cùng với sự giảm giá của rau, giá thịt gà cũng giảm mạnh. Lý do được cho là, thời điểm này nhiều gia đình vẫn còn loại thực phẩm này trong nhà. Trong khi đó nhiều người khác lại có thói quen ăn kiêng thịt gà vào dịp đầu năm, nên giá được các cửa hàng niêm yết chỉ còn từ 50.000-70.000 đồng/kg nhưng vẫn không đắt hàng.

Trái lại, thịt bò và các loại hải sản có giá trên trời. Tại chợ Xuân La, Hà Nội, thịt bò thăn có giá 300.000 đồng/kg. Các loại cá cũng đồng loạt tăng giá từ 30.000-40.000 đồng/kg với mức giá từ  70.000-120.000 đồng/kg.

PV

Tin khác

Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.