SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Giá hoa dịp 8/3: Hồng đỏ tại chợ lẻ, hàng rong đắt gấp 3 – 4 lần ngày thường

19:26, 07/03/2018
(SHTT) - Giá hoa hồng dịp 8/3 tại nhiều cửa hàng, chợ nhỏ lẻ...hiện 15.000 đồng/bông, 150.000 - 180.000 đồng/bó (10 bông). So với ngày thường, giá hồng đỏ đắt gấp 3 - 4 lần ngày thường.

Mặc dù chưa tới ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), song tại các chợ hoa, cửa hàng…hoạt động mua bán diễn ra khá tấp nập. Theo ghi nhận của PV Sohuutritue.net, tại chợ hoa lớn nhất Hà Thành – chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội, vào dịp lễ tết chợ họp cả đêm lẫn ngày.

hoa 1

 Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm phục vu khách dịp Quốc tế phụ nữ 8/3. Ảnh Minh Đan

Các vựa hoa lớn từ Tây Tựu (Hà Nội), Đà Lạt…đều tập trung về đây. Thị trường hoa tươi phục vụ dịp Quốc tế phụ nữ năm nay rất phong phú. So với cẩm chướng, đồng tiền, ly, cúc…hoa hồng đắt hàng nhất.

Mặc dù, đây là chợ hoa chuyên bán sỉ, song giá hoa tươi sát dịp lễ không hề rẻ. Theo ghi nhận của PV, hoa hồng đỏ giá bán lẻ dao động 120.000 -150.000 đồng/bó (10 bông), loại xấu giá từ 80.000 - 100.000 đồng/bó; hồng vàng khoảng 150.000 đồng/chục bông. 

Ngoài hồng, các loại hoa khác giá cũng bày bán la liệt. Cụ thể, giá hoa ly từ 220.000 – 280.000 đồng/10 cành (tùy loại); cẩm chướng 100.000 đồng/bó…

Tại các chợ nhỏ lẻ, các quầy hàng hoa…giá hồng đỏ cũng đắt hơn so với giá tại chợ đầu mối. Cụ thể, tại một số quầy hàng hoa tại quận Bắc Từ Liêm, giá hồng đỏ bọc sẵn trong túi giá tới 15.000 đồng/bông, đắt gấp 3 – 4 lần so với ngày thường (giá hồng tươi ngày thường dao động từ 3.000 – 5.000 đồng/bông).

hoa 2

 Tại chợ nhỏ lẻ, cửa hàng...giá hồng đỏ hiện 15.000 đồng/bông, đắt gấp 3-4 lần ngày thường. Ảnh Minh Đan

Loại lẵng hoa giá dao động từ 200.000 – 450.000 đồng, tùy loại hoa. Với loại hồng bó sẵn số lượng 10 bông cũng được nhiều quầy hàng bán tới 180.000 đồng.

“Những ngày này lượng khách đặt hoa rất đông, cửa hàng chị chủ yếu là khách đặt, làm còn không kịp cho khách. Chị làm cho khách quen nên rất chau chuốt, chứ không giống kiểu làm qua loa như nhiều điểm bán hàng di động ăn theo thời vụ”, chị Tâm, chủ một quầy hàng hoa tại quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Anh Hùng, làm việc tại Hà Nội chia sẻ: “Mình không hay mua hoa, một năm mua vài ba lần tăng người yêu dịp lễ, hay sinh nhật…Nhìn chung giá vài trăm nghìn một bó hồng với mình không là gì, nhưng hoa mua dịp lễ vẫn không đẹp như mong muốn”.

Minh Đan

Tin khác

Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.
Thương hiệu 2 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.