SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Đường dây bán 'logo xe vua' hối lộ 80 CSGT

12:35, 11/06/2017
Thái cùng đồng phạm hối lộ 80 CSGT và Thanh tra giao thông để bán "logo xe vua", song không ai thừa nhận nên không thể xử lý.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thới (41 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (35 tuổi) - cầm đầu đường dây mua bán "logo xe vua", giải cứu xe quá tải - cùng 7 đồng phạm về các tội Đưa hối lộ và Làm môi giới hối lộ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Cảnh Chân (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị cáo buộc Môi giới hối lộ.

xe-vua-1-8261-1497075485

Mỗi logo được bán giá 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: H.P. 

Theo kết quả điều tra, năm 2014-2015, nhóm Thới lập đường dây bán "logo xe vua" cho các tài xế, chủ xe tải thường chạy trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM để không bị CSGT kiểm tra, xử phạt khi chở hàng quá tải trọng. Giá mỗi logo được bán 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi "bắt tay" với các CSGT và Thanh tra giao thông, Thới và Trần Quốc Thái (46 tuổi) in logo có số 68 và chữ "Garage Thành Đô", còn Vân in logo "xe chở hàng" bán cho các chủ xe dán ở kính trước - ký hiệu cho những CSGT đã nhận tiền bảo kê - tránh tuýt còi kiểm tra.

Thới và đồng phạm đã bán logo được gần 23 tỷ đồng. Chúng dùng một phần đưa hối lộ CSGT, nộp phạt cho các chủ xe đã mua logo (chẳng may vẫn bị phạt), còn lại bỏ túi và chi tiêu cá nhân.

Trong đó, Chân đóng vai trò làm môi giới đưa hối lộ cho CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai gần 1,3 tỷ đồng; hưởng lợi 300 triệu đồng. Thái thừa nhận đưa hối lộ hơn 2,2 tỷ đồng, bỏ túi riêng 360 triệu; Thới lót tay cho cảnh sát 5 tỷ, hưởng lợi gần 17,5 tỷ đồng.

Riêng Vân bán logo được gần 8 tỷ đồng, hối lộ gần 630 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng còn lại nộp phạt cho những tài xế bị xử lý.

Thới và đồng phạm cho biết đã đưa hối lộ cho 62 CSGT và 18 Thanh tra giao thông tại nhiều tỉnh thành. Nhà chức trách đã triệu tập những cán bộ này nhưng không ai thừa nhận.

Van-7241-1440653092-jpeg-2559-1497084844

Vân thời điểm bị bắt. Ảnh: H.P 

Cơ quan điều tra xác định, việc bán logo thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh cảnh sát và thanh tra giao thông đã nhận hối lộ nên không có cơ sở khởi tố.

Gần hai năm trước, hàng trăm cảnh sát đã ập vào nhiều căn nhà tại TP HCM bắt 7 nghi phạm liên quan đến đường dây này. Thới nhanh chân bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.

Theo VnExpress

Tin khác

Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Liên kết hữu ích