SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Chiếc tủ lạnh đã trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều chị em. Nhiều loại thực phẩm được chị em cấp đông để luôn có đồ tươi trong gia đình. Nhưng chị em có biết, rã đông không đúng cách thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn và mất dinh dưỡng.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - 1 trong những bí quyết giúp người Nhật sống thọ đó là uống trà xanh mỗi ngày. Món đồ uống này giàu chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tật. Nhưng sẽ là phản tác dụng nếu bạn uống trà xanh theo những cách sau. 
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Nuôi con ai chả thích con tăng cân. Nhưng nếu tăng nhanh và bụ quá mức dẫn đến béo phì thì mẹ nào cũng sợ. Với những bé dưới 2 tuổi, con bị béo phì là do thói quen pha sữa không đúng cách của mẹ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nếu bị sốt cao, điều người ta nghĩ đến đầu tiên chính là uống những viên hạ sốt chứ không phải là đến bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân. Trong khi đó, nếu quá lạm dụng viên hạ sốt thì có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Halloween là dịp để bạn thả sức thể hiện trí tưởng tượng cùng sự khéo tay của mình bằng màn hóa trang. Nhưng sau khi “quẩy” nhiệt tình thì bạn nhớ phải tẩy trang đúng cách. Nếu không làn da của bạn sẽ “khóc thét” ngay lập tức.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Bạn nghĩ rằng rửa mặt là công thức chung cần gì phải phân biệt đông hay hè? Vậy thì bạn đã sai lầm vì da của chúng ta cũng biến đổi theo mùa. Vì thế rửa mặt cũng cần có sự thay đổi để phù hợp với làn da.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Trước kia các cụ ta thường sử dụng chảo gang cho những món chiên xào. Tuy nhiên hiện nay loại chảo này không phù hợp với bếp ga nên nhiều người chuyển sang dùng chảo chống dính. Loại chảo này nếu không biết dùng đúng cách sẽ rất chóng hỏng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Mỗi một căn bệnh đều có cách ngủ riêng, ví dụ: người bị rối loạn tiêu hóa nên ngủ nghiêng bên trái, người huyết áp cao nên nằm sấp khi ngủ,...