SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

ĐT Malaysia nhận tổn thất nghiêm trọng trước thềm 'đại chiến' với Việt Nam

15:30, 10/12/2018
Có lợi thế sân nhà Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 nhưng lực lượng của ĐT Malaysia đang sứt mẻ nghiêm trọng.

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với ĐT Thái Lan, trung vệ Mohamad Aidil Zafuan Abdul Razak đã dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 18 phút thi đấu. Dù đã nỗ lực để bình phục nhưng trung vệ này thừa nhận, bản thân vẫn chưa thể sẵn sàng ra sân. 

"Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nếu tôi chưa thể kịp bình phục 100% thì Irfan Zakaria hoặc Adam Nor Azlin sẽ thay thế. Họ chưa được thi đấu nhiều tại AFF Cup 2018 nhưng chỉ cần thi đấu tập trung, họ sẽ làm tốt ở trận chung kết".

ĐT Malaysia nhận tổn thất nghiêm trọng trước thềm đại chiến với Việt Nam
Aidil Zafuan Razak dính chấn thương ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018

"Tôi khuyên họ cần phải cảnh giác cao độ và đừng sợ sết dù đá trận chung kết là rất khác và mọi thứ có thể xảy ra. Họ cần phải tập trung để tránh mắc những sai lầm, bởi ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể xảy ra hậu quả".

Ở vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Malaysia đã phải đón nhận trận thua 0-2 trước ĐT Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình. Những người đã ghi bàn ở trận này là Công Phượng và Anh Đức. Trung vệ Aidil Zafuan Razak khẳng định ĐT Malaysia sẽ đòi lại món nợ này ở trận tới: "Đó là trận đấu trên sân khách. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ được thi đấu trên sân nhà và không khí sẽ khác. Chúng tôi sẽ làm cho Việt Nam phải cảm thấy bất ngờ và sẽ giành lợi thế trước trận lượt về tại Hà Nội".

"Các cầu thủ rất hạnh phúc khi có thể chơi đúng với ý đồ chiến thuật của HLV. Chúng tôi đã chơi nhịp nhàng và rất tự tin. Nhưng điều này không thể dừng lại. Triết lý này cần phải tiếp tục cho đến vòng loại World Cup cũng như các giải đấu khác".

Nếu Aidil Zafuan Razak không kịp bình phục thi đây sẽ là tổn thất cực lớn với ĐT Malaysia. Trong trận bán kết lượt về gặp ĐT Thái Lan, trung vệ vào sân thay Zafuan là Irfan Zakaria đã đá phản lưới nhà chỉ sau chưa đầy 5 phút có mặt trên sân.

ĐT Malaysia nhận tổn thất nghiêm trọng trước thềm đại chiến với Việt Nam
Syahmi Safari nhận thẻ đỏ ở những giây cuối trận bán kết lượt về với Thái Lan

Ngoài ra, ĐT Malaysia sẽ không thể có sự phục vụ của hậu vệ cánh Syahmi Safari - cầu thủ đã tung ra cú sút tuyệt đẹp để gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết lượt về với Thái Lan. Syahmi Safari đã nhận thẻ đỏ sau khi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những giây cuối trận.

Bên cạnh đó, chân sút số 1 của ĐT Malaysia Idlan Talaha cũng phải tập tễnh rời sân ở phút 80. Với thành tích ghi 5 bàn từ đầu giải, tiền đạo 32 tuổi hiện đang là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018

19h45 ngày 11/12: Malaysia vs Việt Nam (lượt đi, sân Bukit Jalil)

19h30 ngày 15/12: Việt Nam vs Malaysia (lượt về, sân Mỹ Đình)

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện ở dòng chip M tùy chỉnh của Apple có thể khiến người dùng Mac dễ bị tin tặc tấn công.
Đời sống sáng tạo 2 ngày trước
Trên thực tế, nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả khi cơ thể của bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho mình và người thân một biện pháp đảm bảo tài chính trong tương lai, cụ thể là tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind của Google, cùng với Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, sẽ giám sát một loạt dự án, đáng chú ý là dự án tích hợp AI Copilot vào Windows.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhờ vào những cống hiến và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.