SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Ngày 16/1, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), công bố hỗ trợ về đào tạo và kỹ thuật cho Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai để cải thiện công tác chăm sóc đột quỵ tại Việt Nam và tiểu vùng Mê Công.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Vài năm trước, hệ thống thực tế ảo (VR) chỉ được kết hợp với trò chơi và giải trí trong không gian ảo ba chiều. Ngày nay, VR được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, một trong số đó là hệ thống phục hồi chức năng dựa trên VR do nhóm các nhà khoa học Litva tạo ra.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Neurology mới đây chỉ ra rằng những người gặp các vấn đề về giấc ngủ như ngủ ngáy, ngủ nhiều hơn/ ít hơn bình thường hay gặp các vấn đề hô hấp khi ngủ, sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp đáng kể.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Maryland (Mỹ) mới đây đã phát hiện các mối liên quan giữa nhóm máu và nguy cơ đột quỵ sớm ở người. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra bệnh nhân mang nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ sớm cao hơn 18% so với người có nhóm máu khác.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Đột quỵ, tai biến mạch máu não xảy ra đột ngột gây nên những tử vong cao và để lại cho người bệnh những di chứng nặng nề, chưa kể đến là người bệnh khó mà hồi phục hoàn toàn. Chính vì thế điều quan trọng là chúng ta có hướng phòng ngừa bệnh từ sớm.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), trong vòng 3 năm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chẩn đoán và điều trị đột quỵ, bệnh viện đã can thiệp và cứu sống thành công 48% số bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện sau giờ vàng.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 ở người sau các bệnh ung thư và bệnh tim mạch. Ở nước ta trong nhiều năm qua, đột quỵ não vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Các di chứng sau đột quỵ cũng rất nặng nề, với khoảng 30% trường hợp không thể phục hồi.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên đến từ Đại học Bách khoa TP.HCM mới đây đã chế tạo thành công một găng tay robot giúp người bệnh phục hồi cử động tay hậu đột quỵ.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm 1088, 41 tuổi, vừa qua đời tại Mỹ, nguyên nhân được cho là đột quỵ.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo từ các chuyên gia, virus Covid-19 có thể gây đột quỵ ở người lớn độ tuổi 30 - 40 ngay cả khi họ có vẻ khỏe mạnh nhất. Trong khi một số bệnh nhi Covid-19 bị sốc nhiễm khuẩn, đau bụng, tiêu chảy và viêm mạch máu Kawasaki - một biến chứng hiếm gặp.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Trong sự nghiệp thăng hoa của mình, cố diễn viên Anh Vũ đang cống hiến hàng trăm vai diễn cho sân khấu hài kịch và nhiều vai diễn tạo ẩn tượng trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) – Trứng có tốt cho sức khỏe hay không? Đây là điều đã gây tranh cãi trong nhiều năm trở lại đây. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều hơn ba quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch cao hơn và có tuổi thọ ngắn hơn những người khác.
(SHTT) - Bún là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đang bày bán rất nhiều các loại bún tẩy trắng không rõ nguồn gốc. Vì lợi nhuận, người làm bún tẩy trắng đã cho chất phụ gia độc hại làm phá hủy sức khỏe của con người một cách nghiêm trọng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc mới đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong và để lại các di chứng sau cơn đột quỵ nặng nề.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Đột quỵ là bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và để lại nhiều di chứng nặng nề. Như cháu gái của em, mới 14 tuổi thôi mà đã rơi vào hoàn cảnh này. Kể ra thì các mẹ sẽ thấy khó tin vì ngay cả bản thân em và gia đình cũng không thể hiểu nổi? Ai cũng bàng hoàng và đau đớn!