SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 25/03/2024
  • Click để copy

Đội TTGT huyện Thanh Oai: Cần làm rõ thông tin cán bộ bỏ trụ sở đi “nhậu”?

11:00, 24/04/2018
(SHTT) - Đường dây nóng Sở Hữu Trí Tuệ nhận được video và hình ảnh phản ánh về việc lãnh đạo đội Thanh tra giao thông huyện Thanh Oai (TTGT) - TP Hà Nội bỏ nhiệm sở đi “ăn nhậu” trong giờ hành chính.

Theo đó, nguồn tin cung cấp cho biết: Vào hồi 10h30 phút ngày 10/4/2018, một số cán bộ Đội TTGT mặc thường phục dẫn đầu là ông Vương Văn Bá - Phó Đội trưởng phụ trách bắt đầu rời cơ quan, và đoàn cán bộ Đội TTGT dẫn nhau vào nhà hàng “Tam Đảo quán” để ăn nhậu.

30741323_1251417201659857_4530461551135555584_n

Nhà hàng nơi cán bộ đội TTGT Thanh Oai ăn nhậu trong giờ hành chính 

66-1622

Ông Vương Văn Bá – Phó đội trưởng Đội TTGT huyện Thanh Oai, người được cho là có mặt trong buổi ăn nhậu trong giờ hành chính. (Ông Vương Văn Bá - khoanh đỏ)

30729738_1251411928327051_1970582341738823680_n

 

30738843_1251412048327039_4605249928329953280_n

 

Không chỉ vậy, cuộc liên hoan kéo dài qua trưa và tiếp tục tại quán cafe Karaoke đến tận 17h30 vẫn chưa kết thúc.

30738639_1251414254993485_4654669677463601152_n

 

Nếu theo thời gian và sự việc của nguồn thông tin trên là chính xác, thì những cán bộ trên đã vi phạm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Bên cạnh đó, từ bấy lâu nay nạn xe quá khổ, quá tải hoành hành trong khi nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Oai lại nhỏ, khiến người dân tỏ ra rất bức xúc khi tham gia giao thông tại đây.

30714040_1251412301660347_5875808448280526848_n

 Xe quá tải, quá khổ vẫn nườm nượp qua lại trước cổng trụ sở Đội TTGT Thanh Oai

Không biết do bất lực hay cố tình quên đi trách nhiệm mà cán bộ đội TTGT Thanh Oai rời bỏ nhiệm vụ trong giờ làm việc trong khi, những xe quá khổ, quá tải vẫn nườm nượp qua lại trên tuyến đường 21B, ngay trước cổng trụ sở Đội TTGT Thanh Oai.

30738993_1251412398327004_6391902606309982208_n

 

30740694_1251412184993692_3152680645814124544_n

 

30741243_1251412248327019_5786868102306201600_n

 

Thông tin khác về sự việc nêu trên, Pháp luật Plus cũng thông tin đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo TTGT – Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thì vị này xác nhận: Có tham dự buổi lễ và trở về sau khi buổi lễ kết thúc.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin thêm: Nếu thông tin người dân phản ánh tới Báo là đúng sự thật sẽ cho kiểm tra lại và thông tin đến Báo sau.

Vậy nhưng, ông Vương Văn Bá – Phó đội trưởng Đội TTGT huyện Thanh Oai (người được cho là có mặt trong buổi ăn nhậu trong giờ hành chính) phủ nhận thông tin đi ăn nhậu trong giờ hành chính và chỉ xác nhận thông tin buổi sáng hôm đó Đội TTGT huyện Thanh Oai có tổ chức một buổi lễ quan trọng, theo Phapluatplus.

Tuy nhiên những hình ảnh, qua clip được cung cấp đến Sở Hữu Trí Tuệ thì ngược lại với thông tin mà lãnh đạo đội TTGT huyện Thanh Oai trao đổi. Bên cạnh phản ánh về việc rời bỏ nhiệm sở trong giờ làm, còn có hình ảnh thể hiện nhiều người trong nhóm sau cuộc nhậu có hành vi thái quá không văn minh ngay trên đường phố.

30742155_1251412664993644_5389447648761610240_n

 

30742254_1251412501660327_2872481798376390656_n

 Ngật ngưỡng ra khỏi quán và… đi sang quán cafe karaoke

3

Hành vi thái quá không văn minh ngay trên đường phố

Trước đó, được biết vào năm 2014, ông Vương Văn Bá từng bị điều chuyển công tác vì có liên quan đến "taxi dù". Tờ Tiền Phong ngày 14/7/2014 đã đưa tin, liên quan đến việc Đội trưởng Thanh tra giao thông huyện Phúc Thọ, Hà Nội - ông Vương Văn Bá, đứng sau 2 xe taxi dù vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh ra Sở làm rõ, và trước mắt tạm đình chỉ công tác ông Bá.

Qua thông tin trên đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai và các cơ quan liên quan xác minh làm rõ sự việc và giải quyết triệt để.

Sở HữuTrí Tuệ sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

                                                                           Ngọc Mai

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Lợi dụng dịp cao điểm quyết toán thuế, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình thức giả mạo cán bộ thuế , cơ quan thuế để thực hiện hành vi chiếm đoạn tài sản.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng tâm lý tiếc của của nạn nhân, tội phạm mạng thời gian gần đây đã tạo những nội dung giả mạo Cục An ninh mạng hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa đảo trực tuyến.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bloomberg, một thẩm phán tại San Francisco đã đưa ra phán quyết Apple phải đối diện với một vụ kiện tố cáo công ty về sự cẩu thả trong việc đối phó với nguy cơ theo dõi tiềm ẩn do các thiết bị AirTag gây ra.