SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Điện thoại Samsung lại bất ngờ phát nổ trên máy bay

11:00, 27/10/2017
(SHTT) - Mới đây, một chiếc Galaxy J7 đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways từ Delhi tới Indore. Hiện chưa rõ chiếc Galaxy J7 bốc cháy là phiên bản 2016 hay 2017.
ANH MINH HOA

Điện thoại Samsung lại bất ngờ phát nổ trên máy bay 

Theo tờ Hindustan Times, sự cố xảy ra cuối tuần trước, trên một chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways từ Delhi tới Indore. Khi máy bay đang di chuyển trên không trung, một nữ hành khách có tên Arpita Dhal bất ngờ phát hiện chiếc túi cô đặt phía dưới ghế đang bốc khói.

Dhal cho biết, trong túi của cô lúc đó có 3 chiếc điện thoại, nhưng thủ phạm chính gây ra sự cố trên là chiếc  Samsung Galaxy J7.

Ngay sau khi chiếc điện thoại phát nổ, tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các bình cứu hỏa trang bị sẵn trên máy bay không hoạt động. "Đó thực sự là nỗi hoảng sợ giữa không trung", nữ hành không không may bình luận.

Chồng của Dhal cho biết, phi hành đoàn sau đó đã buộc phải cho chiếc điện thoại Samsung vào một khay đựng nước nhằm chống lại nguy cơ hỏa hoạn.

Cả Samsung và hãng Jet Airways hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự cố. Tuy nhiên, tờ Hindustan Times dẫn lời một đại diện công ty quả quyết: "Phi hành đoàn Jet Airways đã ngay lập tức kiểm soát tình hình cũng như thực hiện các bước phòng ngừa và chỉ dẫn cần thiết ".

Về phía Samsung, đại diện của hãng tại Ấn Độ cũng xác nhận sẽ điều tra vụ việc và đảm bảo tối đa an toàn cho khách hàng. Hiện chưa rõ chiếc Galaxy J7 bốc cháy là phiên bản 2016 hay 2017.

Cách đây 1 tháng, một chiếc Galaxy A5 tại Hà Nội cũng bốc cháy dữ dội trong xe hơi của gia đình chị Đình Hương. Sự việc sau đó đã được dàn xếp khi nạn nhân đồng ý nhận khoản bồi thường của Samsung là một chiếc Galaxy S8. Sau đó vài ngày, chiếc Galaxy Grand Duos của một người đàn ông tại Indonesia cũng phát nổ ngay trong túi áo anh này và khiến nạn nhân bị bỏng.

Điều này làm dấy lên lo ngại về chất lượng của các sản phẩm điện thoại Samsung. Trước đó, vào cuối năm 2016, hãng công nghệ Hàn Quốc đã phải thu hồi trên toàn cầu các sản phẩm Galaxy Note 7 đã bán ra do lỗi thiết kế khiến pin dễ phát nổ. Hàng loạt vụ việc đã xảy ra gây nguy hiểm cho tính mạng người dùng từ những sự cố của Galaxy Note 7 thời gian đó. 

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.