Đêm nay ngôi sao chổi sáng nhất năm 2018 sẽ ghé thăm Trái Đất
46P/Wirtanen là một ngôi sao chổi thuộc "gia đình" Sao Mộc, tức nhóm 400 sao chổi có quỹ đạo 20 năm trở xuống với điểm xa mặt trời nhất trên quỹ đạo nằm gần Sao Mộc. Với đường kính 1,2 km, sao chổi sẽ xuất hiện với màu xanh nhẹ và vệt đuôi dài, nhỏ.
Theo tính toán của NASA, sao chổi này sẽ tiến gần trái đất nhất với khoảng cách 11,586 triệu dặm vào 13 giờ ngày 16/12 (theo giờ GMT, tức 20 giờ ngày 16-12 theo giờ Việt Nam), một khoảng cách cực gần trong thiên văn học. Đây sẽ là lần tiếp cận lần thứ 20 của các loại sao chổi tính từ thế kỷ thứ 9 sau công nguyên.
Khi sao chổi ở gần Trái đất nhất, bạn có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường. Nhưng lời khuyên của các chuyên gia văn học là bạn nên mang theo ống nhòm hoặc kính viễn vọng để có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này tốt hơn.
Sao chổi 46P/Wirtanen được phát hiện từ năm 1948 bởi nhà thiên văn học Carl Wirtanen, tại Đài quan sát Lick (California - Mỹ) và đều đặn viếng thăm trái đất 5,4 năm một lần. Từ đó đến nay, loài người chưa bao giờ bỏ lỡ việc ngắm nhìn vật thể xanh lá cây đẹp đẽ này, trừ lần viếng thăm năm 1980, nó quá gần mặt trời nên không thể quan sát.
-
Chân dung 2 đại diện Việt Nam vào danh sách 10 Nhà Sáng tạo trẻ dưới 35 tuổi năm 2019
-
Trung Quốc: Nước sôi đóng băng tức thì trong cái lạnh âm 43,5 độ C
-
Hyundai và Kia đưa ra sáng chế mới giúp hạn chế điểm mù trên xe ô tô
Lê An