SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Danh sách BOT xả trạm 2 ngày Tết phục vụ du xuân

10:30, 15/02/2018
(SHTT) - Lãnh đạo và chủ đầu tư các BOT Sóc Trăng, BOT Sông Lũy, BOT Bạc Liêu đã quyết định cho xả trạm từ đêm giao thừa đến mùng 2 tết. Đây là một động thái tích cực trong ngày Tết Nguyên đán.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing.vn, ngày 13/2, Tổng giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 1A Bình Thuận đã gửi công văn đến UBND tỉnh Bình Thuận, Cục quản lý đường bộ IV và Chi Cục quản lý đường bộ IV.1 thông báo về việc tạm ngừng thu giá dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí km1661+600 (Trạm Sông Lũy).

Theo công văn, để phục vụ cho người dân du xuân trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, Trạm thu phí Sông Lũy sẽ tạm ngưng thu giá từ 22h ngày 15/2 đến 22h ngày 17/2 ( 22h ngày 30 Tết đến 22h ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Trạm thu phí km1661+600 đặt tại xã Sông Lũy (Bắc Bình, Bình Thuận) bắt đầu thu phí ngày 13/8/2015, thu phí hoàn vốn dự án mở rộng quốc lộ 1 dài 50 km từ km1642 đến km1692.

danh sach bot xa tram

 Danh sách BOT xả trạm 2 ngày Tết phục vụ du xuân

Đồng thời, trạm thu phí BOT Sóc Trăng và BOT Bạc Liêu cũng sẽ xả trạm từ 22 giờ ngày 15/2 (30 Tết) đến 22 giờ ngày 17/2 (mùng 2 Tết).

Trong khi đó, trong văn bản do Phó Tổng giám đốc Cienco5 Nguyễn Duy Thanh Bình ký gửi Bộ Giao thông vận tải, nhà đầu tư Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987 – Km1027 qua tỉnh Quảng Nam đề xuất không thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Tam Kỳ, Quốc lộ 1 từ 21h ngày 15/2/2018 đến 6h ngày 17/2/2018 (tức đêm Giao thừa và ngày mùng Một Tết Âm lịch – tròn 4 ca làm việc).

Lý do xả trạm được chủ đầu tư đưa ra là để tạo điều kiện cho người dân đi lại thông thoáng và nhân viên nghỉ ngơi vui Tết với gia đình. Đây được cho là động thái tích cực trước tình hình một số tài xế lái xe qua trạm trong thời gian qua đã có phản ứng quá mức về việc phải đóng phí qua trạm mặc dù đã đóng phí bảo trì đường bộ, trong khi một số phương tiện chỉ đi trên một phần đường của dự án.

Trước đó, từ ngày 7/1, nhiều tài xế đã phản đối việc thu phí dịch vụ đường bộ và cho rằng vị trí đặt trạm thu phí không hợp lý gây ùn tắc thường xuyên nhiều ngày, BOT Sóc Trăng và các ngành chức năng đã thống nhất giảm mức phí qua trạm, cụ thể, các phương tiện không sử dụng kinh doanh trong vùng dự án (bán kính 3-5km cách trạm thu phí) được giảm giá vé 50% (trường hợp đặc biệt giảm 100%), các loại phương tiện khác giảm 20% và miễn phí 100% đối với xe buýt qua lại trạm.

Linh Hà 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.