SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Danh sách 39 điểm trông xe ở Hà Nội đêm giao thừa

10:45, 26/01/2017
(SHTT) - UBND quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản bố trí 39 điểm trông giữ phương tiện nằm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trong đêm giao thừa để phục vụ người dân.
1451001163-ha-noi-gia-ve-gui-xe-may-tang-10-lan-trong-dem-noel-hinh-anh-1

Danh sách 39 điểm trông xe ở Hà Nội đêm giao thừa. Ảnh minh họa

Nhằm phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân Thủ đô đón giao thừa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản thông báo bố trí 39 điểm trông giữ phương tiện khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Theo đó, Thời gian trông xe từ 17h ngày 27/1-1h ngày 28/1. Sẽ có 4 đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức trông giữ phương tiện phục vụ người dân trong đêm giao thừa gồm: Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Công ty CP Đồng Xuân, Công ty CP 901 và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 

Cụ thể,  Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội sẽ tổ chức trông giữ xe máy, xe đạp trên vỉa hè khu vực đầu phố Hai Bà Trưng (giáp vườn hoa), số nhà 18 – 20 phố Ngô Quyền; phố Tông Đản, Hàng Gai. Trông giữ ôtô tại phố Quang Trung; Lý Thái Tổ; Phạm Ngũ Lão; Cổ Tân; Lê Thánh Tông; Nhà Thờ: Phủ Doãn; Trần Quang Khải.

Công ty CP 901 sẽ tổ chức trông giữ phương tiện tại phố Hai Bà Trưng (đoạn Hàng Bài - Triệu Quốc Đạt); Phố Lý Thường Kiệt (trước cửa trường Trưng Vương); Hàng Bài; Bà Triệu; Hè phố Phủ Doãn. Công ty CP Đồng Xuân sẽ tổ chức trông giữ phương tiện tại phố Ngô Quyền (đoạn Bộ LĐTB&XH, Bộ Công thương); Phố Lý Thái Tổ; Phố Nguyễn Hữu Huân; Phố Cầu Gỗ; Gầm cầu Chương Dương.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ tổ chức trông giữ phương tiện ở khu vực số 7 Hai Bà Trưng; Hè phố Phan Chu Trinh và trong khu vực sân trường.

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ lập điểm trông giữ phương tiện  thu phí đúng theo khung giá được thành phố Hà Nội quy định, tại các điểm trông giữ ghi đầy đủ thông tin đơn vị, giá trông xe, thời gian trông xe. Giao Công an quận, Đội Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe trái phép, thu giá cao hơn giá quy định, các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định.

UBND 18 phường trên địa bàn của quận Hoàn Kiếm sẽ  được giao tổ chức lực lượng xử lý kịp thời tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe trên địa bàn, xử lý nghiêm tình trạng lập điểm trông giữ phương tiện trái quy định, sử dụng quá diện tích được cấp phép, thu quá giá quy định. Kiểm tra, giải tỏa triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn, nhất là trong từ đêm giao thừa (27/1) đến hết Rằm tháng Giêng.

Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm, nếu để xảy ra bãi trông giữ phương tiện trái phép, thu phí cao hơn giá quy định trên địa bàn quản lý.

Liên quan đến hoạt động đêm giao thừa, được biết hình ảnh bắn pháo hoa, pháo hoa nghệ thuật sẽ được trình chiếu trên các màn hình lớn ở những địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật. Thành phố Hà Nội sẽ chuẩn bị một chương trình dựng sẵn kéo dài 5 phút, có đếm ngược 30 giây.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 12 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).