SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) – Nhiều nhà đầu tư trong cộng đồng BBI ở các tỉnh thành hiện đã tập hợp đơn kiện, đồng loạt gửi lên Bộ Công an để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các lãnh đạo công ty này.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Trên website empala.vn, Empala được giới thiệu là doanh nghiệp có sứ mệnh “giúp cho mọi người trở nên tự do và giàu có bằng cách đầu tư bất động sản. Chúng tôi mang cho mọi người những khoản đầu tư tuyệt vời, tăng trưởng tốt và khả năng sinh lời cao”.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Công ty Macca Nutrition đã chính thức lên tiếng sau khi xuất hiện các thông tin về việc công ty kinh doanh đa cấp, huy động vốn trái phép... Những thông tin này hiện được xác minh là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng lớn tới uy tín của công ty.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Dự án kinh doanh được giới thiệu là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng” hay “kinh doanh thời đại 4.0”… đang lừa đảo người tiêu dùng góp vốn trên nền tảng thương mại điện tử.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức, đơn vị nào có tên Greenleaf hay Greenleafgroup.
(SHTT) - Bộ Công Thương chính thức đưa ra cảnh báo công khai về hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu vi phạm của hàng loạt mạng lưới đến với người tiêu dùng.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xác nhận đến nay chưa có đơn vị, doanh nghiệp nào có tên Vital4U, VitalGroup được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định hiện hành của Việt Nam.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Công ty Brics Việt Nam thu hút mọi người với những lời quảng cáo hấp dẫn như có thể dễ dàng kiếm hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ trong một tháng mà lại không phải mất “một đồng vốn nào” để đầu tư. Vậy phương thức kinh doanh này có gì đặc biệt, có chiêu trò lừa đảo gì ở đây không?...
Pháp luật 4 năm trước
(SHTT) - Khi được hỏi (Bricsvn) là đại lý bảo hiểm hay môi giới bảo hiểm, thì người của công ty này khẳng định Brics là đại lý tổ chức. Thế nhưng, trước đó khi trả lời báo chí CEO của công ty này là ông Lê Thế Khoa lại “khẳng định” Brics hoạt động theo mô hình tổng đại lý bảo hiểm.
Pháp luật 4 năm trước
(SHTT) - Dự án bảo hiểm toàn dân, hướng tới mục tiêu người nghèo nhất cũng có được bảo hiểm, đó là “sứ mệnh” cao cả mà Công ty cổ phần Brics Việt Nam tự khoác cho mình để chiêu mộ và gieo mộng đổi đời cho hàng nghìn người tại các vùng quê bằng phương thức kinh doanh đa cấp (bán hàng đa cấp).
Pháp luật 4 năm trước
(SHTT) - Không yêu cầu bất cứ một bằng cấp chuyên môn gì, từ sinh viên cho tới các bà nội trợ đều có thể dễ dàng kiếm hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ trong một tháng mà lại không phải mất “một đồng vốn nào” để đầu tư.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận của: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa; Công ty TNHH World Việt Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam.
Pháp luật 5 năm trước
Ngày 8/11, Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã cảnh báo về phương thức huy động vốn kiểu đa cấp của dự án Hoàng Gia.
(SHTT) - Nhiều cá nhân có thể đã mua hàng trực tiếp qua các kênh kể trên và được mời tham gia trở thành cộng tác viên hay đại lý bán sản phẩm Atomy để hưởng các mức hoa hồng theo doanh số của mạng lưới người tham gia cấp dưới, nhánh dưới.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc lừa tiền ảo hơn 15.000 tỉ đồng, đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã cho biết thêm một số thông tin mới.