SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 30 năm tù

16:42, 27/02/2018
(SHTT) - Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị các công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù giam và khoản tiền phạt 110 triệu USD vì liên quan tới hàng loạt cáo buộc trong đó có tham nhũng

Theo Reuters, tại phiên tòa hôm nay của Tòa án quận Trung tâm Seoul, các công tố viên đã đề nghị mức án 30 năm tù và án phạt 118,5 tỷ Won (110 triệu USD) đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye liên quan tới hàng loạt cáo buộc trong đó có tham nhũng.

Yonhap cho biết bà Park, 66 tuổi, bị truy tố vào tháng 4/2017 với 18 tội tham nhũng, trong đó có tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia.

park-8857-1519714947

Bà Park ra tòa hôm 31/3/2017. Ảnh: NewYorkTimes. 

Bà bị cáo buộc đã thông đồng với người bạn thân tín Choi Soon Sil để "tống tiền" các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, Lotte và SK, với số tiền 59,2 tỷ won (tương đương 55,2 triệu USD) để đổi lấy các đặc quyền trong kinh doanh.

Bà cũng bị xác định cho bà Choi can thiệp các vấn đề của chính phủ dù bà này không có chức danh hay thẩm quyền chính thức trong chính phủ. Bà Park không nhận tội và không xuất hiện trong phiên tòa hôm nay. 

Hồi đầu tháng này, Tòa án quận Trung tâm Seoul kết án 20 năm từ đối với bà Choi, đồng thời tịch thu hơn 7 tỷ Won tài sản và yêu cầu người phụ nữ này nộp phạt 18 tỷ Won.

Nếu bị tòa án xác định có tội, bà Park sẽ là tổng thống Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử bị kết tội. Hai người khác là các cựu tướng quân sự tham gia cuộc đảo chính năm 1979 và cuộc thảm sát dân thường năm 1980. 

Ngọc Lan (t/h)

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.