SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo công bố mới nhất của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST), vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên thế giới, công nghệ nhận diện và tìm kiếm khuôn mặt của VNPT (VNPT FaceID) nằm trong TOP 15 thế giới hạng mục KIOSK - FRVT 1:1 và 1:N (khuôn mặt đa dạng màu da và dân tộc).
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Tập đoàn công nghệ NEC Nhật Bản mới đây đã triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt có khả năng xác định được cả những người đeo khẩu trang. Công nghệ này nhằm thích ứng với tình trạng "bình thường mới" khi việc đeo khẩu trang trở thành yếu tố giúp hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Intel mới đây đã kết hợp hệ thống máy ảnh cảm biến độ sâu RealSense với mạng lưới nơ-ron thần kinh để tạo thành công cụ tương tự Face ID của Apple. Công nghệ mới của Intel sẽ mang đến công cụ đăng nhập bằng khuôn mặt tốt hơn cho các mẫu máy tính xách tay trong tương lai.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Thủ đô Moskva của Nga đang sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giám sát việc tuân thủ lệnh cách ly tại nhà riêng và khách sạn để ngăn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Trung Quốc là một trong số ít quốc gia triển khai rộng rãi hệ thống thanh toán di động, biến hệ thống này thành một phương thức thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn. Cùng với xu hướng này, Trung Quốc cũng sẽ trở thành ngọn cờ tiên phong cho hình thức thanh toán thông minh mới.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu về khả năng ghi nhớ của não người được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia thuộc Đại học York (Anh) đã chỉ ra rằng bộ não của mỗi người bình thường có thể ghi nhớ được 5000 gương mặt khác nhau. Đây quả là một con số khiến không ít người phải ngạc nhiên.