SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Con số báo động: Gần 40% học sinh quan hệ tình dục sớm, nguyên nhân từ đâu?

08:00, 23/03/2018
(SHTT) - Theo khảo sát, có tới gần 40% học sinh quan hệ tình dục sớm, con số này khiến nhiều bậc cha mẹ có con em trong độ tuổi này phải giật mình. Các chuyên gia nhận định tình trạng này dẫn đến hệ lụy vô sinh, hiếm muộn. Vậy nguyên nhân tình trạng này từ đâu?

Con số báo động

Theo thông tin được đăng tải trên VTC News, số liệu nghiên cứu của Tiến sỹ Tâm lý học Trần Thành Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại một số trường ở nội và ngoại thành Hà Nội cho thấy đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, tính đến hết lớp 12 con số là 39%. Thậm chí, 10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Trong số học sinh THPT thừa nhận từng có quan hệ tình dục, có đến 29,5% các em nam cho biết không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất; chỉ có 8% các em học sinh nữ nói rằng mình có sử dụng ít nhất một hình thức phòng tránh thai nào đó (bao gồm nhiều hình thức không khoa học như uống nước chanh, quan hệ đứng và vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ bằng chanh); 15% các em có sử dụng các chất kích thích (rượu, các dạng ma túy) trong lần quan hệ gần nhất.

quan he tinh duc som

 

Đặc điểm khảo sát của các trường là ở những khu vực có mức kinh tế/đời sống cao, học sinh có điều kiện tiếp cận và truy cập mạng qua các thiết bị gia đình từ tivi thông minh, máy tính... trình độ học vấn của phụ huynh từ THPT đến trình độ sau ĐH; cơ cấu nghề nghiệp chủ yếu là công nhân viên chức và kinh doanh buôn bán tự do.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, TS Trần Thành Nam cho biết, cách chọn mẫu phương thức thuận tiện vì đề tài “nhạy cảm” nên sau khi giới thiệu về nghiên cứu, các nguyên tắc bảo mật, không thu thập thông tin cá nhân. Chỉ những học sinh nào đồng ý tham gia trả lời câu hỏi mới được phát bảng hỏi. Kết quả khảo sát có thể có những số liệu cao hơn khảo sát thống kê quốc gia SAVY-II (2010) có thể do sự khác biệt về đặc điểm nhân khẩu học của nhóm mẫu như đã nêu trên.

Hệ lụy từ việc quan hệ tình dục sớm

Trao đổi với báo VTC New, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) cho biết con số trên phản ánh đúng một phần sự thật đang xảy ra ở nước ta. Bác sĩ Dung từng chứng kiến nhiều hệ lụy đau đớn, khủng khiếp xảy ra với các bạn trẻ, trong đó có nhiều người là học sinh, vì yêu sớm, quan hệ tình dục không an toàn.

"Việc quan hệ tình dục quá sớm vô cùng nguy hiểm, với những học sinh hay cặp nam nữ ở tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các em chưa hoàn thiện về thể chất, hơn nữa lại không có sự chuẩn bị về tâm lý, kiến thức tình dục còn hạn chế nên khó tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Quan hệ tình dục quá sớm, ở tuổi còn quá trẻ, mọi hành động đều theo bản năng và học lỏm trên mạng xã hội, với những thông tin không đúng khiến các bạn nữ không có dự phòng dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Khi có thai ngoài ý muốn, tuổi còn trẻ thế, sợ bố mẹ gia đình, tương lai mờ mịt trước mắt... thì sẽ đi phá thai. Bạn cứ tự thử hỏi mình xem, những can thiệp thủ thuật không tự nhiên có để lại tai họa không? Chắc chắn là có. Bao giờ đi vào phá thai, bác sĩ chẳng bảo viết cam kết. Vì thầy thuốc đã nhìn thấy rồi, thấy rất nhiều rồi”, bác sĩ Dung chia sẻ.

quan he tinh duc som 1

  Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp). Ảnh: VTC News

Theo bác sĩ Dung, với những thiếu nữ còn quá nhỏ, việc nạo thai không chỉ bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, nó còn dẫn tới hàng loạt hệ lụy khác như: Viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sảy thai quen dạ sau này, thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành rất cao.

Không những thế, việc quan hệ tình dục khi còn quá trẻ còn mang theo một số vi sinh vật gây bệnh hoặc bụi bẩn vào trong âm đạo, dễ gây viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Nếu không có kiến thức hoặc chủ quan, bệnh có thể lây lan diện rộng gây nên hậu quả sẽ làm cho tình trạng viêm nhiễm phụ khoa.

Đặc biệt, quan hệ tình dục sớm không có hiểu biết dễ nhiễm Chlamydia do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây nên, thường xảy ra ở đường sinh dục như cổ tử cung của phụ nữ và dương vật của nam giới.

Chlamydia sẽ khiến các thiếu nữ đau bụng, dịch có mùi hôi, đau khi quan hệ tình dục, chảy máu sau khi quan hệ tình dục, chảy máu giữa chu kỳ. Về lâu dài, do nhiễm Chlamydia không được điều trị có thể bị bệnh viêm vùng chậu, nhiễm trùng đường sinh dục, sẹo ở đường sinh dục, gây tắc vòi trứng, vô sinh, mất khả năng có con, mất đi thiên chức người mẹ…

Đối với nam giới, vi khuẩn Chlamydia sẽ hủy hoại các tế bào sinh tinh. Tinh hoàn sản sinh tinh trùng nhưng với người bệnh Chlamydia, quá trình sản sinh này sẽ bị ngưng trệ.

Nam giới lây nhiễm Chlamydia sẽ dẫn tới viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt và từ đó vi khuẩn xâm nhập vào ống dẫn tinh của tinh hoàn, phá vỡ các tế bào sinh tinh. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh và hiếm muộn về sau ở cả nam và nữ.

Nguyên nhân từ đâu?

Nói về nguyên nhân thực trạng này, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết có nhiều nguyên nhân khiến trẻ phát triển sớm, đó là từ lứa tuổi 13-14 (học sinh lớp 8, lớp 9) là thời điểm dậy thì phổ biến ở học sinh. Thậm chí có em 8 - 9 tuổi đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu thay đổi trong cơ thể. Bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt nên độ tuổi dậy thì ở trẻ em nước ta đã sớm hơn trước đây từ 3 - 4 năm. Ở độ tuổi lớp 9, các em bắt đầu có nhu cầu về tình cảm, muốn khám phá, muốn thử và tò mò về thế giới xung quanh, tò mò về những người khác giới. Sự tò mò khiến các em thôi thúc nhu cầu của giới tính.

“Cách sinh hoạt hiện nay của người trẻ cũng đã cởi mở hơn, không gò bó như trước. Sự tiếp cận từ đời sống hàng ngày, qua phim ảnh, bài hát... là nguyên nhân khiến dễ xảy ra việc quan hệ tình dục sớm ở độ tuổi học trò. Nhưng việc giáo dục giới tính cho học sinh đã được bắt đầu từ cấp 2, nhưng lại chưa có hiệu quả, đặc biệt ở vùng nông thôn. Rào cản khiến việc giáo dục giới tính không hiệu quả đó xuất phát nhiều từ phía giáo viên dạy môn này, trong Chương trình phổ thông mới chỉ dừng lại ở các tiết học ngoại khóa. Ở gia đình, thời gian dành cho con cái ngày càng ít đi, ít có những chia sẻ, định hướng giúp con em mình vượt qua giai đoạn mất phương hướng này”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Thảo Ly (t/h)

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.