SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

'Cô Ba Sài Gòn' rạng rỡ giữa cánh đồng cúc họa mi

19:16, 01/12/2017
(SHTT) - Bộ ảnh “Cô Ba Sài Gòn” giữa vườn cúc họa mi đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.
Nhân vật chính trong bộ ảnh là bạn Thu Tuyết (SN 1999, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội).
Cô sinh viên năm Nhất Thu Tuyết có năng khiếu diễn kịch, nấu ăn và dẫn chương trình.
Trao đổi với chúng tôi, Thu Tuyết cho biết, “Mình mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch viên giỏi. Ngoài ra, mình cũng mong muốn có thể làm một MC vì mình có khả năng nói và dẫn dắt mọi người”.
Được biết, ngoài thời gian đi học, Thu Tuyết còn làm mẫu ảnh tự do cho một số studio.
Chia sẻ về bộ ảnh “Cô Ba Sài Gòn” giữa vườn cúc họa mi, Thu Tuyết kể: “Chiều hôm ấy mình và anh trai tình cờ ra vườn hoa chơi và ngắm hoa. Nhưng khi chuẩn bị đi thì nhiếp ảnh có đăng bài cần gấp mẫu chụp cúc họa mi. Mình thấy bản thân phù hợp nên liên hệ với anh nhiếp ảnh và gấp rút trang điểm, làm tóc, thay trang phục để chụp”.
“Trang phục cũng không được chuẩn bị kĩ, để phù hợp với concept Cô Ba Sài Gòn thì êkip đã đi hỏi mượn thêm cả băng đô và khăn đeo đầu của một số bạn ở vườn hoa để chụp”, Thu Tuyết kể thêm.
Khi được hỏi về ý định tham gia cuộc thi nhan sắc trong tương lai, Thu Tuyết cho biết, nếu có cuộc thi nào phù hợp và bản thân đáp ứng được các yêu cầu, cô bạn sẽ tham gia.
Bạn Nguyễn Đông (người thực hiện bộ ảnh này) chia sẻ, “Hiện tại đang là mùa cúc họa mi, mà loại hoa này trong Sài Gòn không có. Vì vậy mình muốn pha trộn chút Hà Nội vào với tác
phẩm”.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.
Liên kết hữu ích