SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Chương trình đạp xe diễu hành hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ 2018

07:57, 11/10/2018
(SHTT) - Sáng ngày 10/10, gần 200 bạn trẻ có mặt từ rất sớm tại Cung thể thao Quần ngựa, Ba Đình, Hà Nội hào hứng tham gia chương trình “Đạp xe diễu hành hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ 2018”.

 Chương trình do Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công An, Đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2018, tình hình cháy, nổ trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn cả nước xảy ra 3.008 vụ cháy, nổ, làm 82 người chết và 224 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Tình hình cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chủ yếu là cháy nhà dân, nhà liền kề và một số loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

phong chong chay no

 Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Lê Xuân Đình phát biểu tại lễ khai mạc

Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhưng vẫn còn có đơn vị, cá nhân chủ quan, chưa thực sự chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, dẫn đến nhiều vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chính vì vậy, Chương trình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác phòng, chống cháy nổ, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

phong chong chay no 1

 Lễ cắt băng khai mạc chương trình

Ông Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo - Trưởng ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi mong muốn qua chương trình, toàn dân sẽ nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra”.

Bạn Nguyễn Thúy An (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Tôi rất háo hức và mong chờ đến sự kiện diễu hành đạp xe tháng phòng chống cháy nổ 2018. Đây là chương trình rất bổ ích, giúp cho người dân thấy được tầm quan trọng về việc phòng chống cháy nổ khi mà gần đây liên tục các đám cháy xảy ra tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác gây hậu quả nghiêm trọng”.

phong chong chay no 2

Hàng trăm bạn trẻ đạp xe diễu hành hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ 2018 trên các tuyến phố Hà Nội. 

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Công ty cổ phần PIN Ắc Quy Miền Nam (PINACO), Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Power NT2), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tích cực tham gia đồng hành cùng chương trình.

An Nhiên

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.