SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Chà những thứ này lên mặt mỗi ngày để làm giảm sắc tố da giúp lấy lại làn da trắng mịn

20:45, 23/07/2018
(SHTT) - Tăng sắc tố là một hiện tượng có quá nhiều melanin trên da. Tăng sắc tố không ảnh hưởng đến rất nhiều sức khỏe nhưng sẽ khiến bạn thiếu tự tin vì vẻ ngoài kém sắc của mình.

Các đốm sắc tố như đốm đồi mồi, nám, tàn nhang là những vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau 30, phụ nữ có thai và sau sinh. Để làm giảm sự tăng các sắc tố trên da bạn có thể thực hiện các cách đơn giản nhưng khá hiệu quả dưới đây!

1. Khoai tây sống

Khoai tây chứa đầy các chất dinh dưỡng, bao gồm các vitamin B, giúp tạo điều kiện tái tạo tế bào da, cũng như niacinamide giúp làm sáng làn da. Để hạn chế tăng sắc tố da, bạn nên cắt lát khoai tây thành những miếng mỏng rồi chà nhẹ nhàng lên da mặt. Mỗi lần thực hiện khoảng 10 phút và đều đặn 2 -3 lần mỗi ngày. Ngoài ra bạn có thể nghiền nhuyễn khoai tây và đắp lên mặt

2. Sữa chua

Trong sữa chua chứa axit lactic, đây là một dạng tự nhiên của axit hydroxyl giúp tẩy tế bào chết, làm mềm da và làm sáng các đốm đen. Mối ngày bạn nên đắp sữa chua lên mặt trong khoảng 20 phút rồi rửa với nước mát để da sáng đều màu hơn.

3. Aloe vera – Lô hội

Aloe vera giúp làm máy cho làn da bị cháy nắng. Nó cũng chứa một loại enzyme giúp làm giảm mờ các vết thâm và thành phần mucilaginous trong gel lô hội tinh khiết loại bỏ tế bào da chết và tăng cường tái tạo tế bào mới. Để làm giảm sắc tố da bằng lô hội, bạn lấy gel lô hội đắp mặt nạ vào buổi tối. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm mật ong vào gel lô hội để nâng cao hiệu quả.

4. Dấm (Giấm) táo 

Giấm táo có công dụng làm sáng da một cách tự nhiên hiệu quả, đặc biệt giúp làm giảm các đốm đen trên da. Bạn chỉ cần pha loãng giấm táo với nước trắng rồi thoa lên vùng da bị thâm sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Để có hiệu quả tốt nhất bạn nên dùng phương pháp này thường xuyên trong vòng một tháng. Nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm thì hãy pha thật loãng giấm táo với nước.

5. Nghệ

Nghệ không chỉ là một loại gia vị dùng để nấu ăn tốt cho sức khỏe mà nó còn có công dụng rất tốt trong việc tái tạo làn da của bạn. Nghệ có khả năng chống viêm rất tốt, nếu thường xuyên dùng nghệ đắp mặt nạ mỗi ngày bạn sẽ có một làn da khỏe mạnh chống lại tác hại của môi trường.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.