SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo nguy hiểm từ xe máy điện có số lùi như ô tô

14:00, 18/05/2017
(SHTT) - Trên thị trường hiện nay đang bày bán tràn lan loại xe máy điện có số lùi như ô tô. Tuy nhiên đây được xem là dòng xe nguy hiểm và không được kiểm định tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Người tiêu dùng không còn xa lạ với chế độ số lùi ở ô tô bởi đây là một chức năng cần thiết và không thể thiếu. Tuy nhiên việc áp dụng chế độ này trên xe điện thì lại là một điều khá lạ lẫm và gây tò mò cho người dùng.

Những loại xe máy điện này đều được nhập từ Đài Loan và lắp ráp tại Việt Nam trước khi tung ra thị trường. Nhu cầu sử dụng xe máy điện của người tiêu dùng Việt Nam cũng ngày càng cao và nó trở thành phương tiện xuất hiện nhiều trên các tuyến đường. Chính vì vậy, để "lên đời" cho các dòng xe này và biến những chiếc xe máy điện bình thường trở nên đặc biệt thì nhiều nhà sản xuất, đơn vị đã tích hợp thêm tính năng số lùi như ô tô vào những chiếc xe máy điện.

canh bao nguy hiem tu xe may dien co so lui nhu o to

 Cảnh báo nguy hiểm từ xe máy điện có số lùi như ô tô

Tại một số cửa hàng xe máy điện, xe đạp điện thì người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những chiếc xe được cải tiến như vậy. Thậm chí, nhân viên của các cửa hàng còn quảng cáo rằng xe máy điện sẽ giống như ô tô với mức giá là 14 - 17 triệu đồng/chiếc (tùy loại).

Không chỉ vậy, nhiều nhà phân phối xe máy điện còn công khai quảng cáo thông tin sản phẩm lên các trang web chính thức với những lời quảng cáo hấp dẫn như giúp người dùng sẽ thể hiện được cá tính với bộ tích hợp số lùi phong cách cực chất. Cửa hàng cũng có thể hỗ trợ tháo bỏ bộ tích hợp này nếu người dùng không thích.

Cách sử dụng của những chiếc xe này cũng khá đơn giản. Người dùng chỉ cần bấm một chiếc nút đỏ thì chiếc xe sẽ tự động lùi nhanh chóng mà không cần dùng chân dồn sức đẩy xe như các loại xe điện, xe máy. Chính những lời quảng cáo hấp dẫn này mà những chiếc xe máy điện có số lùi như ô tô đang trở thành mặt hàng bán chạy và thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

canh bao nguy hiem tu xe may dien co so lui nhu o to a

 Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người dùng lại không biết rằng những mẫu xe này không đảm bảo an toàn. Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đặng Việt Hà đã có những trao đổi cụ thể với báo Dân Trí và cho biết: Theo quy chuẩn kỹ thuật xe cơ giới đường bộ Việt Nam, số lùi chỉ áp dụng đối với ô tô hoặc xe 3 bánh đặc chủng. Các loại mô tô, xe máy 2 bánh không quy định số lùi để đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với quy định quốc tế.

Cùng với đó, ông Hà cũng cho biết mẫu xe này không được đăng kiểm tại Cục đăng kiểm Việt Nam. "Đây có thể là do đơn vị lắp ráp sau khi nhập linh kiện về đã tự chế tính năng số lùi cho xe máy điện”, ông Hà nhận định.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cảnh báo người dùng không nên sử dụng những mẫu xe này.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 16 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.