SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Làm đẹp từ mặt nạ giấy giá rẻ có thể gây ung thư da

06:30, 30/08/2017
(SHTT) - Sử dụng mặt nạ giấy để làm đẹp đang trở thành xu hướng của nhiều chị em phụ nữ bởi tính tiện lợi của nó với mong muốn sẽ có được làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều loại mặt nạ giấy giá rẻ tiềm ẩn nguy hiểm, có thể gây ung thư da.

Mặt nạ giấy ngày càng được phái đẹp ưa chuộng

Trong khoảng 5 – 6 năm trở lại đây, măt nạ giấy đang ngày càng được những tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhờ những công dụng và sự tiện ích của nó. Đặc biệt, con gái Hàn Quốc là các "fan trung thành" của loại mặt nạ này khi họ có thể sử dụng tới 4 - 5 miếng mỗi tuần.

Điều khiến các chị em mê mẩn loại mặt nạ này đó là việc sử dụng nó rất sạch sẽ. Mỗi lần dùng, mọi người chỉ cần xé gói mặt nạ ra và đắp trực tiếp lên mặt, không lo sản phẩm bị nhiễm bẩn trong quá trình bảo quản. Bên cạnh đó, người dùng cũng không cần rửa mặt với nước sau khi sử dụng.

lam dep tu mat na giay gia re co the gay ung thu da a

 Mặt nạ giấy ngày càng được phái đẹp ưa chuộng

Được biết, mặt nạ giấy được cấu tạo từ dưỡng chất và giấy. Tùy vào giá thành sản phẩm, chất liệu tạo nên mặt nạ giấy khá đa dạng. Với các thương hiệu cao cấp thì chất liệu tạo nên mặt nạ sẽ mềm mịn hơn, có khả năng thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn và không dùng các chất tẩy trắng cotton có hại cho làn da.

Trong khi đó dưỡng chất trong mặt nạ thường là một lượng lớn serum hoặc lotion khá cô đặc. Tùy thuộc vào mục đích của mặt nạ dưỡng trắng, dưỡng ẩm hay chống lão hóa mà trong dung dịch sẽ chứa các hoạt chất phù hợp.

Thời gian gần đây, loại mặt nạ giấy giá rẻ của Trung Quốc đang khá phổ biến và được nhiều chị em tìm mua với ưu điểm là mẫu mã đa dạng, được quảng cáo có thành phần giàu chiết xuất thiên nhiên. 

Tuy nhiên lời khuyên cho các chị em phụ nữ là nên thận trọng khi sử dụng loại mặt nạ giấy giá rẻ này nếu không muốn "rước họa vào thân".

Làm đẹp từ mặt nạ giấy giá rẻ có thể gây ung thư da

Theo các chuyên gia cảnh báo thì các loại mặt nạ giấy làm trắng của Trung Quốc thường sử dụng chất cấm là huỳnh quang trong thành phần. Người dùng sẽ rất khó để nhận biết mặt nạ chứa huỳnh quang bằng mắt thường. 

Vì vậy đã xảy ra rất nhiều trường hợp người dùng bị nổi mụn, nổi mẩn đỏ, thậm chí là viêm da sau khi sử dụng mặt nạ giấy. Tình trạng này phổ biến tới mức Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Trung Quốc (CFDA) phải tiến hành điều tra, kiểm nghiệm và công bố văn bản cấm lưu hành đối với 39 phổ biến trên thị trường khi đó.

lam dep tu mat na giay gia re co the gay ung thu da

Làm đẹp từ mặt nạ giấy giá rẻ có thể gây ung thư da 

Mặc dù đã đưa ra cảnh báo nhưng việc phái đẹp thường xuyên sử dụng mặt nạ này vẫn không thể kiểm soát. Bởi vì mặt nạ chứa huỳnh quang nên sau khi sử dụng, huỳnh quang sẽ bám lại trên da khiến gương mặt trở nên hồng hào rạng rỡ, căng mướt và đặc biệt là trắng lên vài tông khiến chị em phụ nữ hài lòng.

Tuy nhiên chính chất huỳnh quang trong mặt nạ giấy lại là nguy cơ gây ra các căn bệnh viêm da. Không chỉ vậy, việc sử dụng thường xuyên loại mặt nạ giấy giá rẻ này sẽ khiến huỳnh quang ngấm vào da, tích tụ vào máu làm hạn chế quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó cơ thể tích tụ độc tố, gây nên bệnh ung thư da.

Cách nhận biệt mặt nạ giấy chứa huỳnh quang

Cách đơn giản nhất để nhận biết mặt nạ giấy chứa huỳnh quang đó là tắt đèn phòng và quan sát màu sắc mặt nạ. Nếu mặt nạ có điểm sáng bất thường màu xanh dương hoặc xanh lá cây thì đó chính là bột huỳnh quang.

lam dep tu mat na giay gia re co the gay ung thu da b

 Cách nhận biệt mặt nạ giấy chứa huỳnh quang. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngoài ra, các chị em phụ nữ cũng cần lưu ý nếu loại mặt nạ làm trắng khiến da trắng bật, lên tông ngay sau khi dùng, thì nhiều khả năng là loại mặt nạ đó có chứa bột huỳnh quang.

Đồng thời, khi mua hàng, phái đẹp nên tìm mua các sản phẩm mặt nạ giấy có nguồn gốc và thương hiệu uy tín. 

Hương Mi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.P.Đ về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là mỹ phẩm.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đối với ông Lê Tiến M. về hành vi Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy lô hàng gần 7 tấn Chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã phát đi thông tin cảnh báo về việc phát hiện chất cấm Sibutramin trong sản phẩm giảm cân Detox Táo.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thông qua công tác tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doang vàng trên địa bàn, mới đây, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm số lượng lớn trang sức được bày bán có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên kết hữu ích