SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Cận cảnh A350 XWB: Chiếc máy bay tân tiến nhất của ngành hàng không

06:19, 27/04/2018
(SHTT) - Một chiếc máy bay được đánh giá là “người hùng” của ngành hàng không đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên của mình một cách trọn vẹn.
may bay

 Chuyến bay đầu tiên từ Singapore tới New York

A350 XWB cất cánh từ trụ sở của Airbus tại Toulouse trước khi thực hiện một chuyến bay ngắn ở phía nam nước Pháp và trở về thành phố Pháp.

Chiếc máy bay này có tầm hoạt động 9.700 dặm và cuối năm nay sẽ phục vụ một con đường phá kỷ lục giữa Singapore và New York.

Marisa Lucas-Ugena, người đứng đầu A350 cho biết rằng chiếc A350 ULR là “chiếc máy bay tiên tiến nhất hiện nay và trong nhiều năm tới. Nó là phiên bản có nhiều cải tiến với các phiên bản trước đó của A350 với hệ thống nhiên liệu mới cho phép nó mang 24.000 lít mà không cần thêm bình nhiên liệu".

may bay 1

 Chiếc Ultra Long RangeA350 cất cánh trên chuyến bay đầu tiên của mình.

Chiếc máy bay này sẽ có chuyến bay đầu tiên bởi hãng Singapore Airlines và hãng này cũng đã đặt hàng 7 chiếc. Hãng Qantas của Australia sẽ theo dõi tiến độ, triển khai “Dự án Sunrise” để khuyến khích Airbus và Boeing thiết kế máy bay có khả năng bay trực tiếp giữa London và Sydney.

Airbus cho biết A350 ULR sẽ có thể thực hiện các chuyến bay như vậy nhưng nhà sản xuất vẫn đang đàm phán với Qantas để đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, sự thoải mái và hiệu quả.

Theo đánh giá, chiếc A350 XWB là một dòng máy bay chở khách đường dài hoàn toàn mới tạo nên tương lai của du lịch hàng không. A350 XWB có thiết kế khí động học mới nhất, thân máy bay sợi carbon cùng động cơ Rolls-Royce tiết kiệm nhiên liệu mới. Những công nghệ mới nhất này sẽ phối hợp cùng nhau cho mức hiệu quả hoạt động vô song, với mức giảm 25% nhiên liệu đốt và phát thải, và chi phí bảo trì thấp hơn đáng kể. 

Câu trả lời của Boeing cho Airbus là gì?

Máy bay 777x của Boeing sẽ đối đầu với Airbus

Nhà sản xuất tại Seattle sẽ khai thác 777-8x của họ để đối đầu với A350ULR. Boeing mô tả 777-8x là “máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất và hiệu quả nhất trên thế giới”. Vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng dự kiến chiếc máy bay này sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm vào năm tới. Chiếc 777-8x được đánh giá là có tầm bay 8.700 hải lý, vì vậy so với đối thủ của Airbus, nó có phạm vi bay ngắn hơn.

 
                                                                      Ngô Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Liên kết hữu ích