SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Búp bê biết nói và nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân

06:23, 18/02/2017
(SHTT) - Búp bê biết nói My Friend Cayla đang trở thành nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh bởi một số chuyên gia đã cảnh báo về việc tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập vào một thiết bị không an toàn gắn trong búp bê để lấy thông tin cá nhân.

Được biết tại Đức, nhiều bậc phụ huynh đã mua cho con mình một đồ chơi mang tên là búp bê biết nói My Friend Cayla. Điểm đặc biệt của món đồ chơi này là búp bê có thể trả lời câu hỏi của người dùng bằng cách truy cập internet vì vậy các cháu nhỏ rất thích thú khi có một người bạn để nói chuyện.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý mạng liên bang Đức Bundesnetzagentur vừa lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh về búp bê biết nói này và kêu gọi các bậc phụ huynh nên tiêu hủy búp bê với nỗi lo rằng công nghệ thông minh của nó có thể khiến thông tin cá nhân của các cháu nhỏ bị lộ ra ngoài.

canh bao bup be biet noi a

 Búp bê biết nói và nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân

Cụ thể, một phát ngôn viên còn cho biết rằng tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập vào thiết bị không an toàn gắn trong búp bê, từ đó chúng có thể lắng nghe mỗi khi trẻ em trò chuyện cùng "người bạn nhỏ của mình".

Một sinh viên của trường ĐH Saarland, Stefan Hessel còn chỉ rõ ra rằng một thiết bị tích hợp bluetooth có thể kết nối với hệ thống loa và micro của búp bê trong bán kính 10 m vì vậy một kẻ nghe trộm hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa trẻ và búp bê chỉ thông qua vài bức tường.

Nguy hiểm hơn cả, thông qua búp bê biết nói My Friend Cayla, người lạ hoàn toàn có thể nói chuyện trực tiếp với trẻ em dưới dạng là một con búp bê.

canh bao bup be biet noi

 Búp bê biết nói My Friend Cayla được nhiều trẻ em yêu thích

Trong khi đó về phía nhà sản xuất búp bê là hãng Genesis Toys, Mỹ lại chưa đưa ra được bất kỳ bình luận nào về cảnh báo trên. Về phía nhà phân phối búp bê là Vivid Toy Group thì cho biết những ví dụ về tin tặc tấn công búp bê đều là cá biệt và chúng chủ yếu được tiến hành thử nghiệm bởi các chuyên gia.

Được biết trước đó vào tháng 1/2015, các tổ chức người tiêu dùng Mỹ và Liên minh châu Âu đã khiếu nại về vấn đề trên và đó là lần đầu tiên, lỗ hổng trong phần mềm của búp bê biết nói được người tiêu dùng biết đến. Theo một số cảnh báo thì búp bê này như một thiết bị truyền phát bí mật và vi phạm luật pháp Đức nhưng về phía Liên minh châu Âu thì vẫn đang tiến hành kiểm tra xem loại búp bê này có vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu hay không.

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.