SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Bia của Séc giúp các bệnh nhân ung thư ăn ngon miệng hơn

22:02, 11/07/2018
(SHTT) - Tại lễ hội bia Prague ở Séc, một loại bia không cồn đã được ra mắt với công dụng kích thích ăn ngon miệng đặc biệt dành cho các bệnh nhân ung thư.

Các bệnh nhân ung thư thường được khuyến cáo tránh xa rượu bia và các loại đồ uống có cồn. Tuy nhiên, một công ty bia tại Cộng hòa Séc đang muốn thay đổi điều này bằng cách ra mắt một sản phẩm bia không cồn và có tác dụng kích thích vị giác dành cho người mắc bệnh ung thư.

Bia không cồn có lợi cho bệnh nhân ung thư. Hình ảnh 1

Bia không cồn có lợi cho bệnh nhân ung thư (Ảnh: iStock)

Bia Mamma là sản phẩm trí tuệ của Jana Drexlerova, một người sống sót sau căn bệnh ung thư vú và là giám đốc điều hành của trung tâm hỗ trợ phi lợi nhuận Mamma HELP. Loại bia này được sáng chế ra với mục đích giúp các bệnh nhân bị ung thư vú có cảm giác thoải mái, kích thích sự thèm ăn và hấp thụ dinh dưỡng.

Quá trình hóa trị của các bệnh nhân ung thư có thể xảy ra hiện tượng loạn vị giác, hay còn gọi là Dysgeusia, nó làm cho thức ăn và đồ uống có vị rất đắng hoặc nhạt nhẽo. Bệnh nhân sẽ rất khó để có thể tiêu thụ các chất dinh dưỡng quan trọng, từ đó xảy ra tình trạng suy nhược cơ thể.

Bia Mamma có tác dụng kích thích vị giác. Hình ảnh 2

Bia Mamma có tác dụng kích thích vị giác (Ảnh: mamma_help)

Jana Drexlerova nói rằng bà muốn tạo ra một loại bia không chứa cồn, giàu kali và vitamin B, có thể tăng cường dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe trong khi điều trị. Bia Mamma được ra mắt vào tháng 3 vừa qua tại Lễ hội bia Prague đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ bởi các khoa ung thư, các hiệu thuốc và những người yêu thích bia.

Chàng trai 19 tuổi chết vì ung thư dạ dày, do 2 thói quen xấu nhiều người mắc phải

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện ở dòng chip M tùy chỉnh của Apple có thể khiến người dùng Mac dễ bị tin tặc tấn công.
Đời sống sáng tạo 2 ngày trước
Trên thực tế, nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả khi cơ thể của bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho mình và người thân một biện pháp đảm bảo tài chính trong tương lai, cụ thể là tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind của Google, cùng với Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, sẽ giám sát một loạt dự án, đáng chú ý là dự án tích hợp AI Copilot vào Windows.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhờ vào những cống hiến và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.