SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại châu Âu và Mỹ đã lần đầu tiên khôi phục thành công một phần thị giác cho bệnh nhân khiếm thị nhờ ứng dụng kỹ thuật di truyền quang học Optogenetic đã được phát triển hơn 20 năm qua.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Harvard mới đây đã thành công trong việc khôi phục thị lực trên loài chuột bằng cách "cải lão hoàn đồng" các tế bào võng mạc lão hóa, mang tới hi vọng áp dụng lên con người.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Kính áp tròng là một giải pháp tiện lợi, đồng thời có tính mỹ quan cao đối với những người mắc các bệnh về mắt. Tuy nhiên, khi đeo kính áp tròng, mắt người dùng thường bị khô và mỏi. Để giải quyết khuyết điểm này, các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra 1 loại kính áp tròng mềm mới.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian không chỉ bào mòn sức mạnh thể chất mà còn khiến đôi mắt ngày càng già nua, dễ mắc bệnh về mắt. Từ tuổi 40 trở đi, mắt là một trong những cơ quan đầu tiên có dấu hiệu lão hóa rõ nhất, dần dần mắt có thể mắc các bệnh lý như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng,…
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Israel mới đây đã phát triển thành công 1 loại kính áp tròng độc đáo cho người mù màu, đặc biệt là người có mắt mắc tật phân biệt kém màu lục - deuteranomaly.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Người dùng điện thoại thông minh trong tương lai có thể tự phát hiện các bệnh về mắt ở trẻ với ứng dụng mới được phát triển có tên gọi CRADLE.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Y khoa Harvard mới đây đã nghiên cứu và phát triển thành công một loại gel dính có thể làm liền vết thương hoặc vết loét trên giác mạc của mắt hiệu quả giúp bệnh nhân không cần phải tiếp nhận các ca phẫu thuật thông thường.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các nhà khoa học Anh đã ứng dụng thành công công nghệ in 3D giúp tạo ra giác mạc để cấy ghép cho con người.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Loại kính áp tròng điện tử mới được trang bị hai khẩu độ có thể thay đổi tầm nhìn phóng to gấp 3 lần bằng cái chớp mắt, trợ giúp thị giác cho người bị thoái hóa điểm vàng.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Mắt bỏng rát khiến bạn cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết triệu chứng này là của vấn đề sức khỏe nào nhé.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Lần đầu tiên, Bộ Y tế Hoa Kỳ cho phép lưu hành thiết bị y tế sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để chuẩn đoán bệnh mắt ở hơn 30 triệu người Mỹ bị bệnh tiểu đường.