SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Bất động sản năm 2018: Nguồn cung tăng, giá khó tăng đột biến

11:00, 14/01/2018
(SHTT) - Thị trường bất động sản năm 2018 được dự báo khả quan, không xảy ra bong bóng hoặc sốt ảo. Giá bất động sản khó tăng đột biến, tối đa ở mức 5%.

Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, thị trường bất động sản năm 2018 sẽ có cơ hội phát triển mạnh do chỉ số tăng trưởng kinh tế tăng từ 6,5 – 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP…đã tác động lên thị trường bất động sản.

bat dong san

Giá bất động sản năm 2018 được dự đoán khó tăng giá đột biến.

Theo Hội này nhận định, chiến lược phát triển kinh tế ổn định, bền vững, kiềm chế lạm phát, sẽ hạn chế rủi ro bong bóng và tạo niềm tin cho nhu cầu đầu tư dài hạn vào bất động sản.

Ngoài ra, việc thành lập ba đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn cùng với việc trao cơ chế đặc thù một số lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tài chính ngân sách và hành chính công cho TP HCM … chắc chắn sẽ tạo nên những cú hích mạnh cho thị trường bất động sản.

Mặc dù, nguồn cung năm 2018 dự kiến còn lớn hơn năm ngoái do có nhiều dự án đến thời điểm hoặc đủ điều kiện ra hàng. Tuy nhiên, sức tiêu thụ có thể không tăng nhiều, dẫn đến cạnh tranh trong việc bán hàng sẽ mạnh hơn. Giá bất động sản khó có sự tăng đột biến, dự báo mức tăng chỉ khoảng 5% cho cả năm, theo thông tin từ Infonet.

TTXVN dẫn lời đại diện Hiệp hội bất động sản cho biết, thị trường BĐS sẽ không thể xảy ra bong bóng hoặc sốt ảo bởi Nhà nước đã có những chính sách kiểm soát kịp thời. Các nhà đầu tư cũng khá linh hoạt và nhạy bén trong việc đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường…

 

M.K (T/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.