SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Thanh ngang của cần trục dài khoảng 30m quay liên tục theo từng đợt gió mạnh dù bão số 6 vẫn chưa đổ bộ.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Bão số 6 đang suy yếu, dự báo đổ bộ từ Bình Định đến Khánh Hòa vào tối nay với sức gió mạnh gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Hiện nay đang xuất hiện một hiện tượng vô cùng đặc biệt, đó là sự xuất hiện cùng lúc của 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên cùng một dải hội tự nhiệt đới kéo dài từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Bão số 6 có đường đi và cường độ thay đổi rất phức tạp. Bản tin dự báo mới nhất cho thấy, bão có thể đổ bộ đất liền Quảng Ngãi-Khánh Hòa vào Chủ Nhật (10/11) với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giật cấp 8 và có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) – Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Sau bão số 6, lại xuất hiện bão mới trên biển Đông có tên quốc tế là Pakhar, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Tin bão mới nhất, bão số 6 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến chiều tối ngày 23/8, bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa lớn.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Bão số 6 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 23/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Tin bão mới nhất bão số 6, Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội,…
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào 13h ngày 22/8, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 118.5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 610km về phía Đông Đông Nam.