SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa phát hiện và thu giữ 324.000 sản phẩm (tương đương 360kg) bao cao su đã qua sử dụng được tái chế để đưa ra tiêu thụ trên thị trường.
(SHTT) - Công an thu giữ một số lượng lớn bao cao su, gel bôi trơn giả, cùng máy móc và nguyên liệu sản xuất hàng giả này. Ước tính giá trị lên đến 6 tỷ đồng.
(SHTT) - Đã từ lâu, bao cao su được biết đến như một người bạn đồng hành tin cậy trong chuyện chăn gối, "hiệp sĩ" ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thị trường đang tràn lan các loại bao cao su giả, kém chất lượng khiến người sử dụng phải đối mặt với những sự cố khó lường.
(SHTT) - Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một đường dây sản xuất và tiêu thụ bao cao su giả trị giá tới 7 triệu USD. 17 người bị cáo buộc trong vụ việc này.
(SHTT) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp đột nhập những cơ sở sản xuất bao cao su giả và thu hồi số lượng lớn sản phẩm. Đây là hồi chuông cảnh báo cho người tiêu dùng bởi bao cao su giả sẽ mang tới những hậu họa khôn lường.
(SHTT) - Sau khi kiểm tra một cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn, TPHCM, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn bao cao su giả gắn nhãn mác của các thương hiệu lớn.
(SHTT) - Những ngày vừa qua, các trang tin của Trung Quốc đã liên tục đăng tải hình ảnh và thông tin về quy trình sản xuất các loại bao cao su giả thương hiệu nổi tiếng rồi được bày bán tràn lan trên mạng. Các sản phẩm này đã mang về món hời lớn cho cơ sở sản xuất.