SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 30/8

06:30, 30/08/2017
(SHTT) - Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 30/8 đã tăng thêm khá nhiều số lượng huy chương nhưng vị trí của các đoàn thể thao vẫn không có sự thay đổi. Tuy nhiên đoàn thể thao Việt Nam hiện đang bị Singapore theo sát và có thể bị vượt lên bất cứ lúc nào.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 30/8

TT Quốc gia  HCV  HCB  HCD TS
Malaysia 134 88 83 305
2 Thái Lan 69 85 86 240
3 Việt Nam 58 50 59 167
4 Singapore 56 52 71 179
5 Indonesia 38 62 84 184
6 Philippines 24 31 63 118
7 Myanmar 7 9 20 36
8 Campuchia 3 2 12 17
9 Lào 2 3 20 25
10 Brunei 0 5 8 13
11 Đông Timor 0 0 3 3

Theo những gì thể hiện trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất, đoàn thể thao chủ nhà Malaysia hiện vẫn đang giữ ngôi đầu bảng với tổng số huy chương là 305, trong đó có 134 huy chương vàng, 88 huy chương bạc và 83 huy chương đồng. Đoàn thể thao xếp thứ 2 là Thái Lan với tổng số huy chương là 240, trong đó có 69 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 86 huy chương đồng. 

bang tong sap huy chuong sea games 29 moi nhat sang ngay 308jpg

 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 30/8

Trong khi đó, Việt Nam đang có tổng số huy chương là 167, trong đó có 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 59 huy chương đồng. Theo sát sau đoàn thể thao Việt Nam là Singapore với tổng số huy chương là 179, trong đó có 56 huy chương vàng, 52 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Như vậy có thể thấy vị trí thứ 3 của Việt Nam đang bị Singapore "đe dọa" và rất có thể bị vượt lên dẫn trước bất kỳ lúc nào.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 29 ngày 29/8

HCV: Phạm Thị Tươi, Duy Tuyến, Văn Trí - Pencak silat

HCB: Phạm Thị Thêm - Pencak silat (hạng cân 55 kg nữ), Nguyễn Đình Tuấn - Pencak silat (hạng cân 55 kg nam), Phạm Tuấn Anh - Pencak silat (hạng cân 70 kg nam)

HCĐ: Anh Duy/Phương Mai - Nhảy cầu (cầu mềm 3 m đôi nam nữ), Phạm Tuấn Anh - Cử tạ (hạng cân dưới 69 kg nam)

Nữ võ sĩ pencak silat Phạm Thị Tươi là người mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 29/8, sau khi giành chiến thắng 5 - 0 trong trận chung kết trước võ sĩ Atiq Syazwani (Indonesia) ở nội dung đối kháng hạng 50kg nữ. Đây là lần đầu tiên VĐV trẻ người Hải Phòng này tham dự SEA Games, nhưng đã đem về vinh quang cho Tổ quốc.

Nối tiếp thành công của pencak silat, 2 võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến và Nguyễn Văn Trí cũng giành HCV sau đó. Ở chung kết nội dung đối kháng hạng 75-80kg nam, Nguyễn Duy Tuyến giành chiến thắng 4 - 1 trước võ sĩ Alfian Jumaen (Singapore). Ngay sau đó, võ sỹ Nguyễn Văn Trí cũng tỏ ra vượt trội đối thủ Shakir Bin Juanda (Singapore) ở chung kết hạng 85-90 kg. Với những đòn quật thành công, Văn Trí giành chiến thắng áp đảo 5 - 0.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 ngày 30/8

Vào lúc 11 tới 13h sáng (30/8), lực sỹ cử tạ Hoàng Tấn Tài sẽ bước vào dự thi tại vòng loại hạng cân 85kg. Tấn Tài từng đại diện cho cử tạ Việt Nam tại Olympic 2016, dù chưa có nhiều thành tích nổi trội nhưng hy vọng Tấn Tài sẽ tạo nên bất ngờ.

20h30 theo (giờ Việt Nam) diễn ra lễ bế mạc SEA Games 29 sau 17 ngày tranh tài sôi nổi.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.