SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 23/8

06:30, 23/08/2017
(SHTT) - Đến sáng ngày 23/8, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất cũng đã có nhiều thay đổi với số lượng huy chương tăng lên nhanh chóng. Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn tạm thời đứng thứ 3 nhưng tổng số huy chương đã tăng lên con số 46.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 23/8

Quốc Gia HCV HCB HCĐ Total
Malaysia 40 31 22 93
Singapore 20 20 19 59
Viet nam 16 11 19 46
Thailand 13 18 25 56
Indonesia 12 14 23 49
Philippines 8 11 12 31
Myanmar 4 4 5 13
Brunei 0 1 5 6
Lao PDR 0 1 1 2
Cambodia 0 0 5 5
Timor Leste 0 0 0 0

Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 23/8, đoàn thể thao chủ nhà Malaysia vẫn giữ vững phong độ với ngôi đầu bảng, tổng số huy chương là 93, trong đó có 40 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 22 huy chương đồng.

Xếp ngay sau Malaysia là đoàn thể thao Singapore với tổng 59 huy chương, trong đó có 20 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

bang tong sap huy chuong sea games 29 moi nhat sang ngay 238

 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 mới nhất - sáng ngày 23/8 đã có thêm nhiều huy chương mới

Trong khi đó đoàn thể thao Việt Nam cũng vẫn hiện đang giữ vị trí thứ 3 với tổng 46 huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Ấn tượng trong ngày thi đấu 22/8 của đoàn thể thao Việt Nam đó là nhiều vận động viên đã xô đổ những kỷ lục SEA Games một cách ngoạn mục. 

Tuy nhiên đáng tiếc là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường ở chung kết nội dung 50m súng ngắn nam đã thất bại. Hai xạ thủ của Việt Nam thi đấu không tốt khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và 8. Đây là thành tích cực kỳ khó hiểu của cả Xuân Vinh lẫn Quốc Cường bởi ở lượt đấu vòng loại, cả 2 xạ thủ này thi đấu ổn định để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 29 ngày 22/8

Huy chương vàng: Đặng Nam giành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Như Hoa (Kiếm 3 cạnh), Nguyễn Thị Hồng Ánh(Karatedo), Trần Xuân Hiệp (Wushu), Ánh Viên (Bơi 200m ngửa nữ), Ánh Viên (Bởi 400m tự do nữ), Nguyễn Thị Huyền (Điền kink), Tú Chinh (Điền kinh)

Huy chương bạc: Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ), Phạm Quốc Khánh (Nam quyền nam), Nguyễn Thùy Linh (Hỗn hợp côn nam + đao nam nữ), Nguyễn Thị Quyên (Kiếm 3 cạnh), Quách Công Lịch (chạy vượt rào), Bùi Thị Xuân (Ném lao)

Huy chương đồng: Nguyễn Thục Anh (Hỗn hợp côn nam + đao nam nữ), Chu Đức Anh/Lộc Thị Đào (Cung 1 dây đôi nam/nữ), Đội Việt Nam (Xe đạp đồng đội nam tính giờ), Huỳnh Ngọc Tân (Boxing), Nguyễn Văn Nhật (Karate), Khánh Vy (Karate), Nguyễn Thanh Duy (Karate), Phương Giang (Wushu), Sơn Khớp (Đơn nam bi sắt).

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 ngày 23/8

lich thi dau cua doan the thao viet nam tai sea games 29

 

Hương Mi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.