SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona thực hiện đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với phổ ánh sáng xanh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, HP đã chính thức giới thiệu một sáng chế mới về màn hình E-Series – sự lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ đôi mắt cho những ai phải làm việc nhiều giờ với máy tính.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Manchester, Anh, do tiến sĩ Tim Brown dẫn đầu, đã chỉ ra ánh sáng vàng trên các điện thoại thông minh sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ ban đêm.
(SHTT) - Theo một báo cáo do Chicago Tribune thực hiện gần đây, rất nhiều mẫu smartphone phổ biến hiện nay đều đang phát ra bức xạ vượt ngưỡng quy định an toàn
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Milan phối hợp với Viện Công nghệ quốc gia Italy tại Genova (IIT) đã chứng minh ánh sáng xanh có tác dụng cắt cơn đau thần kinh.
(SHTT) - Tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác có thể dẫn đến mù lòa.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, các thiết bị như ti vi, điện thoại, máy tính đều phát ra ánh sáng xanh, loại ánh sáng đang âm thầm làm suy hại sức khỏe, đặc biệt là mắt.