SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Ăn cá bị hóc người đàn ông 61 tuỏi bị xương đâm qua thực quản

09:04, 11/11/2018
(SHTT) - Người đàn ông 61 tuổi bị hóc xương cá, khi họng ngày càng đau và sưng to, xương cá đâm lộ ra bên ngoài nên gia đình mới đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị.

Chiều 9-11, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân bị hóc xương cá hơn 1 tháng qua. Khi nhập viện, bệnh nhân đã bị xương cá đâm xuyên qua thực quản, lộ ra bên ngoài da.

Bệnh nhân này đã bị hóc xương hơn 1 tháng nay, khi nhập viện, chiếc xương đã đâm xuyên qua thực quản, lộ ra bên ngoài. Bệnh nhân 61 tuổi ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc. 

Xương cá đâm xuyên qua thực quản cụ ông và lộ ra ngoài da.

Trước đó, vào tối ngày 7/11, cụ ông nhập viện trong tình trạng cổ họng bị đau, sưng to. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã mổ rạch da cổ, lấy dị vật là 1 xương cá có chiều dài 2cm.

Theo gia đình bệnh nhân, cách đây một tháng ông có ăn cá và bị hóc xương, sau đó có đi siêu âm, nội soi ở bệnh viện tư nhân, nhưng không phát hiện có dị vật. Mấy ngày gần đây, họng ngày càng đau và sưng to, xương cá đâm lộ ra bên ngoài nên gia đình mới đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị.

Duy Uyên

Tin khác

Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.