SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM có thêm ca nghi nhiễm Covid-19: Phong tỏa tuyến hẻm Q3, phòng khám Hòa Hảo ngừng tiếp nhận

05:18, 20/05/2021
Vừa đọc thông tin về ca nhiễm vừa được phát hiện ở TP.HCM mà thấy lo quá các mẹ ạ. Đây là ca nhiễm thứ 3 được phát hiện chỉ trong vài ngày vừa qua.

Vừa đọc thông tin về ca nhiễm vừa được phát hiện ở TP.HCM mà thấy lo quá các mẹ ạ. Đây là ca nhiễm thứ 3 được phát hiện chỉ trong vài ngày vừa qua. Cụ thể về ca nhiễm này, theo Zing, sáng 20/5, trường hợp có kết quả nghi nhiễm trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, TP.HCM. Người này ở nhà riêng, bán quán ăn. Khoảng 8h, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực cư trú của bệnh nhân. Trước đó, trường hợp này đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào khu khám sàng lọc do có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy bệnh nhân nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm khẳng định trong sáng nay. Phong tỏa khu vực có ca nhiễm vừ phát hiện - Ảnh: Zing Trước khi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, người này từng khám tại Trung tâm Y khoa Medic (254 Hòa Hảo, quận 10). Sáng nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa 4 khoa tại trung tâm. Đồng thời, cơ sở y tế này cũng thông báo tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân. Một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 10 xác nhận với Zing đã nhận thông tin về trường hợp có kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tại, lực lượng y tế quận đang cùng cơ quan chức năng đến khu vực cư trú của bệnh nhân để điều tra dịch tễ. Sáng 20/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 (TP.HCM). Việc phong tỏa được thực hiện sau khi thành phố ghi nhận một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống tại đây. Theo nguồn tin, bệnh nhân này từng đến phòng khám Hòa Hảo ở quận 10. Hiện, phòng khám này đã được yêu cầu ngừng tiếp nhận bệnh nhân và kiểm tra những yếu tố liên quan ca nghi mắc Covid-19. Trước đó, ngày 18/5, TP.HCM ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Người đầu tiên là anh N.Q.N. (35 tuổi) nhân viên kiểm toán, cư trú tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức. Trường hợp dương tính thứ 2 được ghi nhận tại phường Tân Kiểng, quận 7. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân rời khỏi TP.HCM từ ngày 24/4 đi Hải Phòng và trở về thành phố ngày 5/5. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tự mua thuốc uống vào ngày 8/5. Ngày 18/5, người phụ nữ được lấy mẫu theo diện F1 của anh N. Theo VNExpress, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm "bệnh nhân 4514"- thanh niên ngụ TP Thủ Đức, phát hiện biến chủng B.1.617.2. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chiều 19/5, cho biết nhóm nghiên cứu Covid-19 của bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) giải mã mẫu RNA được tách chiết từ mẫu phết hầu họng của bệnh nhân ngày 18/5. Kết quả thu nhận được đưa vào phân tích, định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy bộ gene thuộc biến chủng B.1.617.2. "Biến chủng của bệnh nhân tương tự biến chủng hiện đang gây dịch tại các tỉnh phía Bắc", bác sĩ Châu cho biết. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của nCoV, gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2. Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh, là nguyên nhân xuất hiện lượng ca nhiễm cộng đồng lớn tại Việt Nam hiện nay. Điều đáng lo về ca nhiễm vừa được phát hiện ở TP.HCM là người này bán quán ăn, có thể đã tiếp xúc với rất nhiều người. Mong địa phương sớm truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan để kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./. Tổng hợp: Zing, VNExpress

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.