SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

5.000 m3 hoa hướng dương nở rực rỡ trong khuôn viên Hoàng Thành

06:59, 13/01/2018
Vườn hoa hướng dương trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã bắt đầu nở, chào đón du khách nhân dịp giáp Tết.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Sau hơn 2 tháng chăm sóc, hai vườn hoa hướng dương tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã bắt đầu nở.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Cô Đào Thị Nhàn (công nhân chăm sóc cây xanh tại di tich Hoàng Thành Thăng Long) chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu gieo hạt từ cuối tháng 10, sau thời gian liên tục chăm sóc thì cả 2 vườn cây hướng dương có tổng diện tích hơn 5.000m2 đã bắt đầu nở hoa, lứa hoa này sẽ liên tục nở cho đến tháng Giêng, sau đó chúng tôi sẽ trồng gối đợt hướng dương nữa để khu vực Hoàng Thành Thăng Long luôn có hoa nở".
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Theo những công nhân trực tiếp chăm sóc hoa cho biết thêm, ngoài chăm sóc, tưới nước thì còn phải liên tục dùng những biện pháp để chống chuột vào vườn phá hoại cây. Sau lần đầu bị hư hại nhiều do chuột thì đến lần trồng thứ 2 mới có thể cho hoa hướng dương nở đều và tươi tốt.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Lối vào khu vực Đoan Môn của khu di tích rực rỡ ánh vàng của hai vườn hoa hướng dương lớn.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Thời điểm này cũng đang là mùa của hoa hướng dương thế nên hoa nở đều, bông to và có máu vàng rực rỡ.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Hoa mới chỉ nở vài ngày qua thế nhưng đã có nhiều người đến để chụp ảnh cùng hoa. Để phục vụ nhu cầu của du khách, ban quản lý khu di tích cũng đã trồng hướng dương theo từng luống giúp người dân có thể vào tham quan một cách dễ dàng.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Một vị khách nước ngoài bị "hút hồn" bởi vẻ đẹp của hướng dương.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Hướng dương là loài cây có nguồn gốc từ Mexico, đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao 1 - 3m. Hoa của loài cây này luôn hướng về phía có ánh nắng mặt trời nên có tên gọi là hướng dương. Tại Việt Nam loài cây này được trồng khá ít, chủ yếu tập trung ở Nghệ An, Lâm Đồng và Lào Cai.
5000-m3-hoa-huong-duong-no-ruc-ro-trong-khuon-vien-hoang-thanh
Hoa hướng dương nở luôn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. 
 

Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu

Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) được biết đến không chỉ là ngôi nhà thờ của một làng rộng lớn, có lịch sử lâu đời trên đất Đà Nẵng, mà đây còn là nơi tế tự một nhân vật lịch sử nổi tiếng của quê hương An Hải. Đó là Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại, một danh tướng lừng lẫy trong Nam ngoài Bắc, được dân Châu Đốc, An Giang tôn kính như một vị thần.

Tin khác

Tin tức Việt Nam 4 năm trước
Mùa phim hè 2020 đã trở nên ảm đảm vì Covid-19 khi hàng loạt bom tấn phải lùi lịch chiếu đến cuối năm thậm chí tận năm sau. Tuy nhiên, các khán giả vẫn được 'bù đắp' vào tháng 11 - tháng có số lượng bom tấn lớn nhiều nhất năm 2020!
Tin tức Việt Nam 5 năm trước
Hai con giáp may mắn được Thực Thần ghé thăm vào hôm nay sẽ đón tài lộc, tiền bạc đầy nhà.
Tin tức Việt Nam 5 năm trước
Thuyền trưởng của Man City tin rằng đội bóng của ông sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại để bảo vệ thành công ngai vàng Ngoại hạng Anh.
Tin tức Việt Nam 5 năm trước
Nhập dịp cuối tuần này, tuổi Tuất nên ra ngoài đi chơi cùng mọi người, có thể sau những chuyến đi bạn lại tìm thấy người thực sự tâm đầu ý hợp với mình đấy.
Tin tức Việt Nam 5 năm trước
Vinicius ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở những phút bù giờ giúp TP.HCM giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Bình Dương.