SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

5 phép lịch sự trong mỗi bữa ăn bố mẹ cần dạy con khi còn nhỏ

11:45, 18/09/2018
(SHTT) - Nhiều cha mẹ không để ý đến hành động của con trong mỗi bữa ăn, tạo cho con những thói quen xấu. Chính vì vậy hãy dạy con 5 phép lịch sự trong mỗi bữa ăn dưới đây.

Dạy con mời mọi người trước khi ăn

Từ nhỏ trẻ bắt đầu biết nói và ngồi dùng bữa với gia đình vì vậy điều đầu tiên mà bố mẹ cần dạy con chính là lời mời. Trong bữa cơm của gia đình người Việt thường có nhiều thành viên, nhiều thế hệ. Trẻ không nhất định phải mời từng người một mà chỉ cần một câu nói đơn giản: "Con/cháu mời cả nhà ăn cơm ạ!" là đủ.

Mời cơm là nét văn hóa của người Việt, một phép lịch sự vô cùng quan trọng mỗi bữa ăn. Vì vậy bố mẹ hãy dạy con điều này sớm nhất có thể và duy trì điều này nhé!

Dạy con mời mọi người trước khi ăn

Không rướn người qua mâm cơm để gắp thức ăn

Nếu con muốn gắp ăn ở xa tầm với thì bố mẹ hãy nhắc trẻ không được rướn người qua mâm để lấy mà nên nhờ người ngồi gần đấy lấy cho. Việc rướn người qua mâm không chỉ mất lịch sự, ảnh hưởng đến người khác, khiến đồ ăn rơi vãi, vừa lãng phí lại vừa gây khó chịu cho mọi người.

Những hành động tuyệt đối không làm khi ăn

Trên mâm cơm cũng có những nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Không phải là khó khăn hay khắt khe với trẻ mà những điều này sẽ giúp cho bữa ăn nhà bạn vui vẻ và ngon miệng.

- Không nói chuyện trong khi miệng vẫn đầy thức ăn.

- Không nhai chóp chép hoặc nuốt ừng ực khi ăn.

- Không đưa thức ăn thẳng từ đĩa/bát chung vào miệng.

- Không nghịch điện thoại khi đang ăn.

- Khi chấm thức ăn thì nhúng nguyên cả đầu đũa vào bát nước chấm.

- Không nên để trẻ dùng đũa/thìa riêng để khuấy bát canh.

-Múc canh xong không úp muỗng xuống mà để ngửa muỗng canh hoặc nổi lên trên bát canh.

- Gắp thức ăn cho người khác mà không trở đầu đũa.

Khi chấm thức ăn thì nhúng nguyên cả đầu đũa vào bát nước chấm.

Chú ý tư thế ngồi ăn

Trẻ hay hiếu động và nghịch ngợm chính vì vậy mà trẻ thường xuyên có những tư thế ngồi ăn không được đẹp mắt như vừa quỳ vừa ăn, ngồi xổm khi ăn, chạy quanh mâm... Điều này không chỉ có hại cho việc tiêu hóa thức ăn của con mà còn trở thành thói quen xấu và bất lịch sự khi trẻ ở nơi đông người.

Bố mẹ nên dạy con ngồi ngay ngắn, thẳng lưng và thả lỏng trong khi ăn. Như thế sẽ giúp cho bé tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng hơn cũng như tránh được các bệnh về tiêu hóa sau này.

Dạy con biết nói cảm ơn khi được gắp ăn

Để có được những bữa ăn hàng ngày, chắc chắn người nấu đã phải dành ra rất nhiều công sức. Vì vậy con cần phải biết trân trọng điều này bằng lời cảm ơn và không chê đồ ăn. Khi trẻ lớn hơn một chút thì bố mẹ nên hướng dẫn cho con phụ người lớn dọn dẹp sau khi ăn. Đó cũng là một cách cảm ơn đến người đã nấu ăn. 

Các phép lịch sự trong bữa ăn nếu trẻ như không dạy từ sớm, lớn lên con sẽ cho mình quyền được chê bai và coi thường người khác cũng như công sức của họ. Đây là một thói quen cực kì xấu và có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhân cách của trẻ.

Quang Duy 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.