SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

5 loại nước uống giải khát mà bà bầu cần tuyệt đối tránh trong mùa hè

00:45, 10/08/2018
(SHTT) - Mùa hè là lúc thời tiết trở nên nóng nực và oi bức, khiến cho nhu cầu giải khát của mọi người càng tăng cao, đặc biệt là những chị em đang mang thai. Tuy nhiên, không phải loại nước giải khát nào mẹ bầu cũng có thể uống.

1. Nước chưa đun sôi

Trong nước chưa đun sôi có thể chứa rất nhiều loại vi khuẩn chưa bị tiêu diệt. Do đó, nếu mẹ bầu uống loại nước này sẽ có thể bị tiêu chảy hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chính vì vậy, để chăm sóc sức khỏe bà bầu tốt nhất, cần tránh để họ uống nước chưa đun sôi hoặc chưa qua xử lý vi khuẩn.

Trong nước chưa đun sôi có thể chứa rất nhiều loại vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hình ảnh

Trong nước chưa đun sôi có thể chứa rất nhiều loại vi khuẩn chưa bị tiêu diệt. Ảnh: Internet.

2. Nước uống có chứa caffeine

Caffeine thường có trong các loại nước uống như trà, cafe, rượu, bia,... Chất này có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến thai nhi qua nhau thai khi mẹ sử dụng. Các nhà khoa học đã thử nghiệm chất này trên có thể động vật, kết quả cho thấy, caffeine có thể gây hở vòm miệng, dị tật ngón chân, dị tật bàn chân, thiếu mắt, hóa xương không đầy đủ, chậm phát triển,... Do đó, dù là loại nước uống giải khát của hãng nào đi nữa, nếu chứa cafffeine thì bà bầu đều cần tuyệt đối tránh xa.

Bảng thành phần caffeine trong một số loại nước uống hình ảnh

Bảng thành phần caffeine trong một số loại nước uống. Ảnh: Internet.

3. Trà đặc

Trà đặc có thành phần bao gồm caffeine và tanin, đều là những chất có khả năng ảnh hưởng xấu đến sự phát triển xương của thai nhi. Bên cạnh đó,2 chất này còn có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt, gây ra hiện tượng thiếu máu khi mang thai của thai phụ. Do đó, khi mang thai, chị em không nên sử dụng trà đặc dù ở bất kì thời điểm nào.

Trà đặc có thành phần bao gồm caffeine và tanin hình ảnh

Trà đặc có thành phần bao gồm caffeine và tanin. Ảnh: Internet.

4. Nước uống có ga

Nước uống có ga là loại nước giải khát rất phổ biến. Tuy nhiên, trong nước uống có ga thường chứa chất phosphate, khi kết hợp với một số chất trong thực phẩm có thể tạo thành những chất gây hại cho cơ thể. Đây chính là nguyên nhân mà các chuyên gia khuyên chị em phụ nữ khi mang thai nên hạn chế sử dụng loại đồ uống giải khát này.

Nước uống có ga là loại nước giải khát rất phổ biến hình ảnh

Nước uống có ga là loại nước giải khát rất phổ biến. Ảnh: Internet.

5. Đồ uống lạnh

Có thể chúng ta đều đã biết, nước uống lạnh có thể gây ra những hiện tượng như co thắt đường tiêu hóa, đau bụng, khó tiêu, thiếu máu,... Đặc biệt, với phụ nữ mang thai, những hiện tượng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi.

Có thể chúng ta đều đã biết, nước uống lạnh có thể gây ra những hiện tượng như co thắt đường tiêu hóa, đau bụng, khó tiêu, thiếu máu,...  hình ảnh

Có thể chúng ta đều đã biết, nước uống lạnh có thể gây ra những hiện tượng như co thắt đường tiêu hóa, đau bụng, khó tiêu, thiếu máu,... Ảnh: Internet.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.