SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

450 triệu USD đạt giá kỉ lục cho Bức tranh của Leonardo Da Vinci

14:22, 17/11/2017
(SHTT) - Leonardo Da Vinci vừa bán bức vẽ chân dung Chúa Giêsu có tên 'Người cứu rỗi thế giới' với giá 450 triệu USD, trở thành bức tranh đắt nhất trong một phiên đấu giá.
16auction-web-master675-v2-1510845874142

Bức 'Người cứu rỗi thế giới' của Leonardo Da Vinci (Ảnh: NEW YORK TIMES) 

Bức tranh được vẽ vào khoảng năm 1500, đây là một trong 20 tác phẩm còn tồn tại của họa sư Leonardo Da Vinci và là bức duy nhất thuộc về bộ sưu tập tư nhân.

Danh tính người bỏ ra 450 triệu USD để sở hữu "Người cứu rỗi thế giới" trong cuộc bán đấu giá của nhà Christie không được tiết lộ. Trước khi đấu giá thành công, "Người cứu rỗi thế giới" thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev, người đã mua bức tranh năm 2013 với giá 127,5 triệu USD.

Theo tờ New York Times cho biết, kỷ lục trước đó thuộc về "Những người phụ nữ ở Algeria" của đại danh họa Pablo Picasso, cũng do nhà đấu giá Christie bán được, với giá 179,4 triệu USD, vào năm 2015.

Bức tranh "Người cứu rỗi thế giới" cao 66cm, vẽ chân dung Chúa Giêsu trong trang phục thời Phục Hưng, tay phải giơ lên để ban phép, còn tay trái cầm một quả cầu pha lê.

Diễn biến phiên đấu giá gay cấn giữa 3 người mua qua điện thoại và 1 người có mặt tại khán phòng. Trong phiên đấu giá kéo dài 19 phút, chỉ sau hơn 10 phút, giá bức tranh đã đạt 300 triệu USD và cả khán phòng đã vỗ tay. 

Lịch sử của bức tranh "Người cứu rỗi thé giới"  được biết đến khá gian nan.

Bức tranh từng thuộc sở hữu của vua Charles I, Anh nhưng biến mất một thời gian rất dài, chỉ xuất hiện trở lại trước công chúng vào năm 1900, trong tay một nhà sưu tập người Anh. Lúc đó, người ta cho rằng bức tranh do một học trò, chứ không phải Leonardo Da Vinci, vẽ. Đến năm 1958, bức tranh lại bị bán và đến năm 2005 mới lại "tái xuất" trong tình trạng "tàn tạ" bởi một phần bị vẽ chồng lên. Tại đây, các nhà buôn tranh đã ra sức phục chế và khẳng định đây là tác phẩm của Leonardo Da Vinci.

Hầu hết các chuyên gia của nhà đấu giá Christie đều khẳng định đây là tác phẩm của Leonardo Da Vinci. Tuy nhiên, một số nhà phê bình thì lại cho rằng việc phải trải qua nhiều lần phục chế đã làm mù mờ thông tin ai mới là tác giả thật sự của bức tranh.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.