SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

'Mánh' làm thẻ tín dụng giả

08:50, 27/07/2012
Được “ông trùm” tại Malaysia đưa vào Việt Nam để sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả, Looi HawShyan cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền mua hàng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Looi HawShyan (22 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Liên quan đến vụ án, Cổ Kim Thạch (40 tuổi, ngụ quận 5) và Khoo Boon Loke (25 tuổi, quốc tịch Malaysia) cũng bị cho là có căn cứ phạm vào tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 30/12/2011, cảnh sát bắt quả tang Thạch dùng thẻ ATM rút tiền trước Trung tâm văn hóa quận 11, thu giữ 29 simcard điện thoại và 26 thẻ ATM giả cùng 48 triệu đồng tiền mặt. Từ lời khai của người này, công an đã bắt HawShyan và thu thêm 39 thẻ tín dụng giả, các tang vật được cho là dùng để “sản xuất” thẻ giả.

Khai với cơ quan điều tra, HawShyan thừa nhận làm việc cho “ông trùm” là A Phong (quốc tịch Malaysia). Ông này đã đưa đồ nghề làm thẻ tín dụng giả rồi mua vé máy bay cho HawShyan qua Việt Nam. Sau đó, từ Malaysia, A Phong gọi điện hướng dẫn cách “sản xuất” thẻ.

Vài ngày sau, một người tên Nun (chưa rõ lai lịch) điện thoại cho HawShyan để giao phôi thẻ. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Nun bỏ phôi thẻ vào bao thuốc lá, đặt trong nhà vệ sinh của các khách sạn lớn tại trung tâm thành phố rồi gọi điện cho HawShyan đến lấy. Người này sẽ in dữ liệu, do A Phong gửi qua đường email, vào thẻ. Bằng cách này, anh ta đã làm được 175 thẻ tín dụng giả (60 thẻ ATM, 115 thẻ Visa, Master).

Dưới sự chỉ đạo từ xa của A Phong, HawShyan giao khoảng 100 thẻ Visa và Master cho 3 đàn em khác của “ông trùm” này. Theo thỏa thuận, anh ta sẽ được hưởng 5% số tiền chiếm đoạt được. Song, HawShyan cho biết chỉ được chia khoảng 120 triệu đồng và đã gửi hết cho mẹ tại Malaysia.

Ngoài ra, HawShyan đã đưa cho Thạch 60 thẻ ATM giả để đi rút tiền. Ngày 29/12/2011, Thạch đã rút ở nhiều địa điểm khác nhau được 18 triệu đồng và được hưởng 10%. Qua hôm sau Thạch tiếp tục đi rút được 42 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Riêng HawShyan cũng dùng 10 thẻ Visa và Master giả đến các trung tâm Sài Gòn mua hàng trị giá 200 triệu đồng.

Đối với Khoo Boon Loke, người này bị phát hiện khi thanh toán hơn 5 triệu đồng ở quán bar tại quận 1 bằng thẻ tín dụng giả. Anh này khai được một đồng hương là Willson đưa vào Việt Nam, dùng thẻ giả mua hàng để được chia 10%. Tính đến khi bị bắt, Loke đã mua trót lọt số hàng trị giá gần 400 triệu đồng rồi đưa hết cho một người ở Việt Nam (chưa rõ lai lịch) đem bán. 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.