SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

3,3 triệu xe GM bị triệu hồi tại Trung Quốc do lỗi hệ thống treo

11:00, 03/10/2018
(SHTT) - Liên doanh General Motors tại Trung Quốc, Shanghai GM đã đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ cho triệu hồi 3,3 triệu xe GM. Nguyên nhân được xác định là do lỗi hệ thống treo.

Theo Reuters, những xe được General Motors triệu hồi huộc các dòng Buick, Chevrolet và Cadillac sản xuất trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, Cục Quản lý nhà nước về Quy chế thị trường Trung Quốc cho biết trong một thông báo. Các xe trên mắc lỗi trong hệ thống treo trên ô tô.

Thời gian triệu hồi sẽ được bắt đầu từ ngày 20/10 tới đây. GM sẽ liên lạc với những chủ phương tiện bị ảnh hưởng và sửa chữa phương tiện miễn phí sớm nhất. Trong thông báo, GM Shanghai cho biết, bộ phận treo có thể bị biến dạng, méo mó nếu hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Rất may chưa có thương vong xảy ra liên quan đến lỗi này. 

trieu hoi

 

Trước đó, vào giữa tháng 9/2018, General Motors cũng phải triệu hồi 1,2 triệu xe bán tải và SUV tại thị trường Mỹ do vấn đề mất trợ lực tay lái tạm thời.

Tuyên bố được GM đưa ra hôm 13/9/2018, theo đó, cuộc triệu hồi sẽ ảnh hưởng tới một số dòng xe của GM, bao gồm: Bán tải/SUV Chevrolet, GMC và Cadillac phiên bản 2015 với con số tổng cộng khoảng 1,2 triệu chiếc tại Mỹ.

Ông Tom Wilkinson, người phát ngôn của GM cho biết: "Hãng đã nhận được báo cáo về 30 vụ tai nạn và hai vụ bị thương nhưng không có trường hợp tử vong nào liên quan đến cuộc triệu hồi lần này".

Theo cơ quan An toàn Lưu thông Đường bộ Hoa Kỳ, vấn đề GM gặp phải ở những chiếc xe mất trợ lực tay lái tạm thời đó là khách hàng sẽ gặp khó khăn khi lái xe, đặc biệt là ở tốc độ thấp, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để khắc phục lỗi trên, các đại lý của GM sẽ cập nhật phần mềm trợ lực lái miễn phí cho chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng.

Hải Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 28 phút trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 29 phút trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.