SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

29 người chết vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch

07:15, 31/12/2017
(SHTT) - Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2018, toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 29 người, bị thương 32 người.

Cùng ngày 30/12, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được hơn 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, ATGT, trong đó, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng giao thông. Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã phát hiện lập biên bản 6.205 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.129 trường hợp với số tiền 4 tỉ 514 triệu đồng, tạm giữ 845 phương tiện vi phạm, 1.226 giấy tờ các loại, tước 228 giấy phép lái xe, cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm nhẹ.

CSGT đường thủy cũng tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đường thủy nội địa, phát hiện lập biên bản 159 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 140 trường hợp, với số tiền là 143,5 triệu đồng, tạm giữ 1 bằng cấp chuyên môn.

Đáng chú ý là vụ TNGT xảy ra sáng 30/12, trong khi nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50 thì xe container lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng ra quốc lộ 1 với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe khách 29 chỗ.

tai

Hiện trường vụ tai nạn tại cửa ngõ TP HCM đoạn giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50 sáng ngày 30/12. Ảnh: báo Tiền Phong 

Cú tông mạnh khiến xe khách bị đẩy tới trước, đâm va liên tiếp vào nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn 6 phương tiện. Một hành khách nam ngồi trên xe khách bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tài xế một xe tải cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng sau đó được người dân cạy cửa giải cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân.

Về vận tải đường sắt, sáng 30/12, dù trời mưa rét, nhưng lượng khách về Ga Hà Nội đi tàu vẫn khá đông. Các tàu TH1 Hà Nội – Thanh Hóa xuất phát lúc 7h45, tàu SE5 Hà Nội – Sài Gòn xuất phát lúc 9h và tàu LP3 Hà Nội – Hải Phòng xuất phát lúc 9h17 chật kín khách, chỉ có tàu SE7 xuất phát lúc 6h sáng vẫn còn chỗ trống.

Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nội Phạm Thị Anh Đào cho biết, tàu TH1 xuất phát tại Hà Nội có hơn 800 hành khách, tàu LP3 lên đến hơn 1.000 hành khách. “Khách đi tàu chủ yếu là chặng ngắn như: Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, khách đi suốt, đi đường dài ít” - bà Đào nói.

Đặc biệt, trong tối 29/12, hầu hết các mác tàu đều nêm chặt khách. Tối 29/12, ngoài các mác tàu chạy thường xuyên, ngành đường sắt đã lập thêm ba mác tàu đi Vinh, hai mác tàu đi Lào Cai, các mác tàu đều đạt lượng khách 500-600 người, bao gồm cả ghế phụ.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 15 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 15 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.